ClockThứ Năm, 21/06/2018 15:27

Chủ tịch Fed Jerome Powell tiết lộ tiến trình nâng lãi suất

Ngày 20/6, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, cho biết cơ quan này sẽ tăng lãi suất ngắn hạn một cách từ từ, trước dấu hiệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp đang thúc đẩy lạm phát.

FED tăng lãi suất: Khủng hoảng chờ các nước đang phát triển?Fed: Không có dấu hiệu nền kinh tế Mỹ tăng trưởng "quá nóng"Mỹ: Fed chia rẽ về kế hoạch tăng lãi suất trong năm 2018FED tăng lãi suất cơ bản, tự tin vào kinh tế Mỹ

 
Chủ tịch Fed Jerome Powell. Nguồn: AFP/TTXVN


Trong bài phát biểu tại một diễn đàn do Ngân hàng Trung ương châu Âu tổ chức tại Bồ Đào Nha, ông Powell cho biết với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,8%, mức thấp nhất trong 18 năm và lạm phát gần mục tiêu 2% của Fed, khả năng lãi suất tăng tiếp tục tăng dần dần là rất cao. 

Ông Powell lưu ý rằng Fed đang tìm phương án để giải “bài toán”: Làm thế nào để có thể duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp, trước khi dẫn tới sự tăng mạnh hơn của giá tiêu dùng. 

Trong quá khứ, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp từng thúc đẩy lạm phát, do các công ty tăng giá sản phẩm để trả thêm thu nhập cho người lao động. 

Kể từ năm 2015, Fed đã tăng lãi suất bảy lần. Dự kiến, cơ quan này sẽ tăng bốn lần lãi suất trong năm nay, giữa bối cảnh thị trường lao động, hoạt động kinh tế tiến triển tích cực và giá tiêu dùng cũng gia tăng. 

Ngày 13/6 vừa qua, Fed quyết định nâng lãi suất lần thứ 2 trong năm, với mức lãi suất cho vay tăng từ 1,75% đến 2%. Việc tăng lãi suất lần này đã cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ, mức tăng trưởng việc làm và lạm phát gần đạt tới mức mục tiêu của Fed. 

Theo báo cáo kinh tế công bố hàng quý, Fed dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ đạt lần lượt 2,7% trong năm 2018 và 2,4% trong năm 2019. 

Tỷ lệ lạm phát dự kiến chốt năm 2018 ở mức 1,9%, giữ nguyên so với dự báo trước đó, song sẽ tăng chút ít và vượt mức mục tiêu 2% trong năm 2019. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức thấp lịch sử cũng đang tiếp tục giảm. 

Dự báo vào cuối năm nay, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ có thể lần đầu tiên kể từ năm 1969 giảm xuống 3,5%. Sau đó, con số tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ có thể sẽ giảm tiếp xuống còn 3% vào cuối năm 2019 - mức thấp nhất kể từ tháng 9/1953 tới nay. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ILO: Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng trong năm 2024

Theo báo cáo “Triển vọng Xã hội và Việc làm Thế giới: Xu hướng năm 2024” vừa được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) công bố ngày 10/1, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng nhẹ trong năm nay, làm dấy lên lo ngại về tình trạng bất bình đẳng ngày càng trầm trọng, năng suất trì trệ và lạm phát ảnh hưởng đến thu nhập khả dụng.

ILO Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng trong năm 2024
“Chắc chắn sáng sủa hơn”

Là nhận định của người đứng đầu Tổng cục Thống kê – TS. Nguyễn Thị Hương về thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp, thu nhập người lao động trong quý IV so với quý III và 9 tháng đầu năm. Các khu vực kinh tế đều tăng trưởng, kinh tế đang dần phục hồi; các công trình, dự án đang vào mùa cao điểm và mức chi tiêu của người dân vào cuối năm sẽ tăng... là những điều mà Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê căn cứ để đưa ra nhận định này.

“Chắc chắn sáng sủa hơn”
Return to top