ClockThứ Sáu, 31/03/2017 21:03

Chủ tịch hội nghị LHQ nhấn mạnh nhu cầu về Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

TTH - Phát biểu trong cuộc đàm phán về lệnh cấm vũ khí hạt nhân diễn ra tại New York, Chủ tịch hội nghị Liên Hiệp Quốc Elayne Whyte Gomez nhấn mạnh rằng, một hiệp ước có hiệu lực pháp lý sẽ thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ trong việc hủy bỏ vũ khí hạt nhân để bảo vệ loài người, NHK ngày 31/3 đưa tin

Mặc dù khoảng 40 nước từ chối tham gia sự kiện, trong đó có 5 cường quốc về hạt nhân gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc, hội nghị lần này vẫn quy tụ được hơn 115 quốc gia, hướng tới việc hoàn tất một hiệp định trong năm nay.

Theo Chủ tịch Whyte, việc đạt được hiệp ước sẽ là một bước tiến quan trọng trong việc hủy bỏ vũ khí hạt nhân và sẽ làm thay đổi cách suy nghĩ của thế kỷ 20 về an ninh quốc gia.

QUẾ MINH (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

LHQ thông qua hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

Các quốc gia tham dự hội nghị của Liên Hiệp quốc (LHQ) tại New York ngày hôm qua (7/7) đã thông qua Hiệp ước về Ngăn cấm Vũ khí hạt nhân, công cụ đa phương đầu tiên có tính ràng buộc pháp lý về việc giải trừ vũ khí hạt nhân vốn đã được đàm phán trong suốt 20 năm qua.

LHQ thông qua hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân
Return to top