ClockThứ Ba, 14/11/2017 09:49

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Lào

Ngày 13/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Lào.

Tạm ngưng hoạt động của một số cơ sở y tế tư nhân tại LàoLễ hội Cà phê Lào thúc đẩy ngành công nghiệp địa phươngNhật Bản vật lộn với tình trạng thiếu hụt lao động trong thời gian dàiNhật Bản mở rộng lĩnh vực hoạt động cho lao động nước ngoàiPhát động Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

Nhận lời, mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình tiến hành thăm cấp Nhà nước tới Lào từ ngày 13-14/11/2017.

Chiều 13/11, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith chủ trì. Sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành hội đàm tại phòng họp ở Phủ Chủ tịch.  

Chuyến thăm cấp nhà nước Lào lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là dấu mốc lịch sử quan trọng nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa Lào-Trung Quốc.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước Lào.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đánh giá cao chuyến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, thể hiện sự quan tâm của Đảng cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Trung Quốc đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác chiến lược toàn diện lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, chuyến thăm sẽ nâng quan hệ hai nước lên tầm cao. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước Lào-Trung Quốc cùng điểm lại quan hệ hai nước trong thời gian qua và trao đổi phương hướng hợp tác trong thời gian tiếp theo trong tình hình mới.

Sau khi kết thúc Hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký kết 17 văn bản hợp tác trên nhiều lĩnh vực: ngoại giao, kinh tế, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ… Phía Trung Quốc cũng cho biết sẽ giúp Lào số tiền 4 tỷ nhân dân tệ trong thời gian 3 năm tới, cùng với đó là giúp đỡ cải thiện đời sống nhân dân các dân tộc Lào với 8 dự án mới.

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc tại Phủ Chủ tịch với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào và Trung Quốc

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trung Quốc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho đầu tư nước ngoài

Theo kế hoạch hành động vừa được Nội các Trung Quốc công bố, Trung Quốc sẽ tiếp tục rút ngắn danh sách cấm đối với đầu tư nước ngoài và thực hiện các chương trình thí điểm nhằm tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn cho các công ty toàn cầu trong lĩnh vực đổi mới khoa học và công nghệ.

Trung Quốc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho đầu tư nước ngoài
Return to top