ClockChủ Nhật, 02/06/2019 15:46

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ làm việc với Hiệp hội Công nghiệp Di sản Văn hóa Hàn Quốc

TTH.VN - Ngày 2/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có buổi tiếp và làm việc với Hiệp hội Công nghiệp Di sản Văn hóa Hàn Quốc (Hiệp hội) do ông Kim Jongjin – Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn về các vấn đề thúc đẩy hợp tác, phát triển các lĩnh vực hai bên quan tâm.

Nền kinh tế Malaysia thu về hơn 84 tỷ ringgit từ khách du lịchHỗ trợ & tiếp nhận phản ánh bằng mô hình “STOP&GO”Dạy tiếng Anh giao tiếp cho học sinh: Đừng để “đầu voi, đuôi chuột”Nâng cao khả năng tiếp cận cho người khuyết tật

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tặng quà cho đối tác

Trao đổi thông tin tại buổi làm việc, ông Kim Jongjin – Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Di sản Văn hóa Hàn Quốc cho biết, Hiệp hội là một tổ chức phi chính phủ chuyên trách các vấn đề bảo tồn cung điện hoàng gia và giao lưu văn hóa Hàn Quốc với di sản văn hóa thế giới.

Ông Kim Jongjin cám ơn và ghi nhận sự hỗ trợ của tỉnh cho Hiệp hội trong thời gian vừa qua, đồng thời mong muốn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là trong các lĩnh vực hỗ trợ đào tạo nghề; bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch; hợp tác phát triển quảng bá hình ảnh của hai đất nước Hàn Quốc và Việt Nam, trong đó có Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận thiện chí hợp tác của Hiệp hội Công nghiệp Di sản Văn hóa Hàn Quốc đối với tỉnh Thừa Thiên Huế và cho rằng đây là cầu nối để thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và một số tỉnh của Hàn Quốc. Những lĩnh vực là thế mạnh của Hiệp hội cũng là những lĩnh vực mà tỉnh đang quan tâm, đầu tư để phát triển.

Vì vậy trong thời gian tới, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để Hiệp hội hoạt động tốt trên địa bàn cũng như hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế trên một số lĩnh vực về bảo tồn di sản, đào tạo nghề, phát triển công nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn, bên cạnh hỗ trợ tỉnh một số lĩnh vực như trên, Hiệp hội sẽ giới thiệu các doanh nghiệp có tiềm năng đến tìm hiểm và đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tin, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuổi trẻ kiến trúc với di sản

Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc là hoạt động được tổ chức hai năm một lần (bắt đầu từ năm 1988) bởi Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Đây là hoạt động truyền thống có tầm vóc, quy tụ các trường đại học đào tạo ngành kiến trúc trên cả nước, là cơ hội thể hiện tài năng sáng tạo và hội nhập của các kiến trúc sư tương lai khi còn khoác áo sinh viên.

Tuổi trẻ kiến trúc với di sản
Tìm hướng bảo tồn di sản nghệ thuật bài chòi

Sau 5 năm triển khai, Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài chòi trên địa bàn tỉnh dù đạt nhiều thành quả nhưng vẫn đối mặt rất nhiều khó khăn. Trong đó phải kể đến môi trường diễn xướng cho loại hình di sản này vẫn chưa nhiều và có nhiều thay đổi theo chiều hướng hiện đại, chương trình quảng bá chưa rộng rãi nên chưa thu hút người tham gia…

Tìm hướng bảo tồn di sản nghệ thuật bài chòi

TIN MỚI

Return to top