ClockThứ Hai, 04/02/2019 14:31

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tặng quà, chúc tết hành khách trên chuyến xe cuối cùng trong năm

TTH.VN - Trưa 4/2 (30 tết âm lịch), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến Bến xe phía nam TP. Huế thăm hỏi, tặng quà cho những hành khách cuối cùng về quê ăn tết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tặng quà tổ lái chuyến xe cuối cùng từ Huế đi Bình Định

Sau khi tặng quà, chúc tết cho lái xe của chuyến xe khách cuối cùng xuất phát từ Huế đi Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã lên xe thăm hỏi, động viên, tặng quà cho những hành khách cuối cùng về đoàn tụ với gia đình. Chị Đinh Thị Thu Hương, hành khách trên chuyến xe cho biết, ngày cuối cùng của năm về quê ăn tết, được đích thân Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên, tặng quà rất ý nghĩa và xúc động. Lái xe Nguyễn Thế Đoàn sau khi nhận quà từ Chủ tịch UBND tỉnh đã hứa sẽ tiếp tục vững tay lái, thực hiện tốt hơn văn hóa giao thông nhằm đưa đón khách an toàn, chu đáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tặng quà đến những hành khách cuối cùng

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đi kiểm tra hệ thống điều hành, hoạt động vận tải tại công ty, qua nắm bắt tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các đơn vị cần rà soát lại cơ chế, quy trình tuyển dụng, sử dụng lái xe; thường xuyên kiểm tra sức khỏe của đội ngũ lái xe cũng như an toàn kỹ thuật phương tiện; nâng cao công tác giáo dục ý thức, tác phong, thái độ ứng xử văn hóa cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ. Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại bến xe phía nam để phục vụ hành khách an toàn. Đội ngũ ở các bến xe cần thực hiện tốt hơn nữa phương châm “An toàn, thân thiện, thuận tiện, đúng giờ”.

Về nhiệm vụ trước mắt,  Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Công ty Cổ phần xe khách cần phải đề cao ý thức, trách nhiệm trong quản lý, điều hành, phấn đẩu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khi tham gia giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ban quản lý các bến xe cần nâng cao tác phong phục vụ hành khách, xây dựng văn hóa ứng xử, xây dựng bến xe ngày càng văn minh, lịch sự, hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà đến những nhân viên làm việc tại bến xe phía Nam ngày 30 tết

Ông Lê anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, trong đợt cao điểm vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, sở đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác để kiểm tra việc chấp hành quy định trong điều kiện vận tải; kiểm tra phương tiện đủ điều kiện an toàn trước khi xuất bến, kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý đối với các tài xế tại các bến xe.

Ông Phạm Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế thông tin, từ ngày 20 đến hết ngày 30 tháng Chạp, Công ty Cổ phần xe khách với gần 600 đầu xe đã tổ chức tốt công tác phục vụ hành khách đến và đi. Sản lượng vận tải tại các bến xe thực hiện với hàng ngàn lượt chuyến xe, vận chuyển hơn 100.000 lượt hành khách; trong đó tăng cường gần 100 chuyến xe, giải tỏa được hàng ngàn hành khách trong dịp cao điểm vận chuyển cuối năm này.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

TIN MỚI

Return to top