ClockThứ Hai, 03/10/2016 14:20

Chưa thể trình dự thảo luật sửa các luật về điều kiện kinh doanh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Chính phủ vừa chuyển đến các cơ quan Quốc hội để thẩm tra dự thảo luật sửa các luật về điều kiện kinh doanh. Vì thời gian quá gấp, Chủ tịch Quốc hội chưa đồng ý cho trình dự án luật tại phiên họp này của UB Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, luật đảm bảo điều kiện, chất lượng mới đồng ý cho trình UB Thường vụ, Quốc hội

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 4 của UB Thường vụ Quốc hội sáng nay, 3/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, phiên họp này của Thường vụ sẽ chia làm 2 đợt. Đợt 1, UB Thường vụ họp từ hôm nay tới hết 6/10. Được biết, sau đó Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ họp 1 tuần để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khoá XIV (sẽ khai mạc cuối tháng này). Đợt 2, UB Thường vụ tiếp tục họp trong 2 ngày 17, 18/10.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, đến thời điểm này, luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) được xin rút khỏi chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chiều 29/9 cơ quan soạn thảo mới chuyển sang UB Thường vụ Quốc hội để thẩm tra. Luật sửa đổi, bổ sung các luật về điều kiện kinh doanh cũng đến ngày cuối cùng của tháng 9 (30/9) Chính phủ mới chuyển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu điều kiện, nếu UB Kinh tế chuẩn bị kịp báo cáo thẩm tra trong ít ngày tới thì đồng ý để các cơ quan đưa ra trình Thường vụ Quốc hội xem xét trong đợt 2, phiên họp thứ 4 này.

Còn với Luật sửa đổi, bổ sung các luật về điều kiện kinh doanh, thời gian hiện đã quá gấp, không đảm bảo điều kiện để thẩm tra vì luật này sửa tới 12 luật liên quan, các nội dung cần thẩm tra liên quan đến nhiều cơ quan, uỷ ban của Quốc hội. Việc này, theo Chủ tịch Quốc hội sẽ đòi hỏi mất nhiều thời gian, khó đảm bảo để các uỷ ban vừa chủ trì các phiên họp và thẩm tra dự án luật.

“Tối qua, Thủ tướng điện thoại trực tiếp cho tôi nói làm sao khẩn trương thẩm tra dự án luật này để kịp trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 nhưng vì luật liên quan rất nhiều luật nên chưa có đủ điều kiện bổ sung luật vào phiên họp thứ 4 này” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Dù Thủ tướng rất tha thiết và việc tháo gỡ những vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh cũng được người dân và doanh nghiệp mong chờ, Chủ tịch Quốc hội một lần nữa nhấn mạnh, dự thảo luật phải đảm bảo chất lượng. Trên tinh thần yêu cầu dự thảo luật phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chất lượng, các cơ quan thẩm tra kịp chuẩn bị thì mới đồng ý cho trình luật này vào đợt 2 của phiên họp Thường vụ Quốc hội. 

Theo Dân trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội đóng góp thiết thực cho tổng thể quan hệ Việt Nam – Trung Quốc

Chiều 12/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội đóng góp thiết thực cho tổng thể quan hệ Việt Nam – Trung Quốc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, sáng 7/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 - 12/4/2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Chiều tối 6/4, làm việc tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác tham quan cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế; thăm, tặng quà hai ca ghép tạng xuyên Việt mới đây đang được theo dõi sau phẫu thuật.

Thủ tướng làm việc với Bệnh viện Trung ương Huế, khảo sát dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top