Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự
Chuẩn bị tâm thế TPP
TTH - Trong những ngày qua, cụm từ TPP (Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương) được nhắc nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, đem lại nhiều kỳ vọng cho cộng đồng các doanh nghiệp.
Hiệp định TPP được đánh giá là thỏa thuận thương mại lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 12 quốc gia nằm bên 2 bờ Thái Bình Dương; trong đó có những nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Singapore…; với GDP chiếm 40% nền kinh tế thế giới. Trong các nước tham gia TPP, Việt Nam được đánh giá là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất nhờ các khoản thuế đánh vào các loại hàng hóa xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như da giày, dệt may, đồ gỗ, hàng thủy sản được bãi bỏ. Bên cạnh cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu, Việt Nam có cơ hội thu hút được các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nhất là từ các nước thành viên của TPP. Nhờ vậy, TPP có thể sẽ giúp GDP Việt Nam tăng thêm 11%, xuất khẩu tăng thêm 28% trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2025 (theo đánh giá của Công ty nghiên cứu Eurasia Group).
Tuy nhiên, TPP không hoàn toàn là “màu hồng” với các doanh nghiệp nói riêng, nền kinh tế Việt Nam nói chung, nhất là khi thực lực nền kinh tế nước ta chưa mạnh, doanh nghiệp có quy mô chủ yếu là vừa và nhỏ, công nghệ lạc hậu; giá thành sản phẩm cao. Bên cạnh đó, TPP có những quy định khắt khe về truy suất nguồn gốc nguyên liệu, các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, ngành sẽ chịu nhiều bất lợi, nhất là sản xuất nông nghiệp. Bởi với quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chi phí sản xuất cao, việc quản lý an toàn thực phẩm chưa chặt chẽ… nhiều loại nông sản, thực phẩm (nhất là thịt gà, thịt bò) sẽ thua ngay trên sân nhà. Rõ nhất, gần đây đùi gà Mỹ bán giá "bèo” tại các siêu thị. Tuy chưa có kết luận cuối cùng có hay không việc bán phá giá, hoặc chất lượng sản phẩm có “vấn đề” như dư luận lo ngại, nhưng người tiêu dùng vẫn tiêu thụ mạnh loại sản phẩm này. Như vậy, thị phần thịt gia cầm ở trong nước đã bị chia sẻ với sản phẩm từ nước ngoài nhập về.
Với Thừa Thiên Huế, kim ngạch xuất khẩu mỗi năm đạt trên 600 triệu USD; với các sản phẩm chủ lực là dệt may (chiếm 77,5%), sản phẩm bằng gỗ (chiếm 12,6%), thủy sản (chiếm 4,4%). Khi TPP có hiệu lực, đây chính là những sản phẩm Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng có cơ hội đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu. Nhưng để tận dụng cơ hội từ TPP mang lại, các doanh nghiệp cần có hướng đầu tư sản xuất phù hợp với các quy định của TPP. Chẳng hạn, để được hưởng lợi từ việc bãi bỏ các loại thuế đối với hàng dệt may, các doanh nghiệp phải chuyển hướng từ may gia công sang các hình thức FOB (tự chủ nguyên liệu), ODM (tự thiết kế mẫu mã) mới đáp ứng được quy định về nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, sản phẩm. Nói một cách dễ hiểu, thay vì may thuê cho nước ngoài, chỉ hưởng phần nhỏ tiền công, các doanh nghiệp cần chủ động sản xuất hoặc mua nguyên liệu, tự thiết kế mẫu mã, may thành phẩm và xuất bán trực tiếp cho khách hàng, không qua trung gian.
Để làm được điều này, ngoài sự nỗ lực của các doanh nghiệp cần có sự vào cuộc tích cực hơn của các cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nắm vững các quy định, hiểu rõ về cơ hội, thách thức và tích cực chuẩn bị cho quá trình hội nhập kinh tế. Nếu các doanh nghiệp không tìm hiểu kỹ các quy định và chuẩn bị tâm thế bước vào sân chơi lớn, chẳng những không tận dụng được những cơ hội TPP mang lại mà còn có thể thua ngay trên sân nhà.
Hoàng Giang
- Mở rộng TP. Huế: Xứng tầm là đô thị hạt nhân (22/04)
- Thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh (22/04)
- Kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (22/04)
- Tổng điều tra, rà soát về người khuyết tật (22/04)
- Tăng cường tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp (22/04)
- Hội đồng bầu cử quốc gia – cơ quan tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử (22/04)
- Trách nhiệm với công việc (22/04)
- Tạo “màu sắc” công đoàn (22/04)
-
“Con đường thoát nghèo để vươn lên chính là học tập”
- Bão Surigae hầu như không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam
- Phát động thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
- Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng đến các tầng lớp Nhân dân
- Bầu cử QH và HĐND: Dân chủ công khai, bình đẳng trong vận động bầu cử
- Áo xanh tình nguyện tại các điểm cấp căn cước công dân
- Cộng hòa liên bang Đức tiếp tục hỗ trợ bảo tồn văn hóa Huế
- Tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
- Quý I/2021, lao động nữ có việc làm phi chính thức tăng
- Việt Nam nỗ lực đóng góp vào duy trì hòa bình và an ninh quốc tế
-
Đánh nhau, quay clip đăng lên mạng
- Báo động tình trạng sử dụng ma túy tập thể
- Thưởng nóng tổ công tác số 4 nhiều lần vượt chỉ tiêu cấp thẻ căn cước công dân
- Anh thợ giày không tham của rơi
- Dẫu khó khăn nhưng vẫn nỗ lực cao nhất
- Áo xanh tình nguyện tại các điểm cấp căn cước công dân
- Để “bức tranh hương bình” sớm hoàn mỹ
- Sun Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và hỗ trợ viện phí gần 160 triệu đồng
- Bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ hơn 1,3kg ma túy
- Đưa đồi Vọng Cảnh trở thành điểm thu hút khách du lịch
-
Sun Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo và hỗ trợ viện phí gần 160 triệu đồng
-
Áo xanh tình nguyện tại các điểm cấp căn cước công dân
-
Giám sát để đảm bảo an sinh xã hội
-
Prudential ra mắt giải pháp bảo hiểm trực tuyến "PRU-Vui Sống"
-
Khởi công 5 ngôi nhà Đại đoàn kết tại thị xã Hương Thủy
-
Từ 1/7, 6 trường hợp công dân bị hạn chế quyền tự do cư trú
-
Nỗi lo từ hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí trong giới trẻ
-
Xử phạt người đăng thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức
-
Bắt giam các đối tượng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
-
Phạt hành chính và bàn giao một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
- Xem tin mới nhất hôm nay