ClockThứ Bảy, 28/01/2017 14:26

Chùm ảnh: Sắc màu Tết Đinh Dậu trên toàn thế giới

TTH.VN - Tết Nguyên đán đang diễn ra ở nhiều nước châu Á, bắt đầu từ hôm nay (28/1). Không khí lễ hội, theo đó, đang nhộn nhịp ở rất nhiều nước, không chỉ ở châu lục này mà còn lan sang một số nước khác trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Bồ Đào Nha, Anh và Croatia. Dưới đây là chùm ảnh sắc màu Tết Đinh Dậu 2017 ở nhiều nước trên thế giới.

Những điều thú vị về Tết Âm lịch ở các nước châu ÁCác trò chơi dân gian vô cùng hấp dẫn nhất trong dịp Tết cổ truyềnTổng Thư ký LHQ gửi thông điệp chúc mừng năm mới Đinh Dậu

 Ánh đèn lung linh trong lễ hội đèn lồng đánh dấu năm mới âm lịch tại Chiswick House ở London, Anh Quốc. Ảnh: Reuters

Một góc khác tại Chiswick House ở London, Anh Quốc. Ảnh: Reuters

Một cô gái chụp ảnh ánh đèn lung linh trong lễ hội đèn lồng đánh dấu năm mới âm lịch tại Chiswick House ở London, Anh Quốc. Ảnh: Reuters

Các vũ công trong một màn trình diễn nhân dịp năm mới tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters

Trẻ em mặc trang phục lễ hội biểu diễn mừng năm mới Kỷ Dậu tại Lisbon. Ảnh: AFP

Các nghệ sĩ tham gia lễ kỷ niệm mừng năm mới âm lịch tại Zagreb, Croatia. Ảnh: Reuters

Em bé đốt pháo hoa ăn mừng năm mới tại Bắc Kinh, Trung Quốc đêm 28/1. Ảnh: EPA

 Biểu tượng trang trí hình con gà mừng năm Kỷ Dậu ở Oriental Plaza tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Các em bé thích thú với đèn lồng trang trí trước Tết Nguyên Đán tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Một du khách đi bộ dưới những chiếc đèn lồng dọc theo một con đường trong dịp năm mới bên ngoài chợ đêm Raohe trên đường phố ở Đài Bắc, Đài Loan. Ảnh: Reuters

Một công nhân Indonesia thắp hương trong dịp năm mới tại đền thờ Pak Pie Hut cou ở Medan, Bắc Sumatra, Indonesia trong đêm Giao thừa (28/1). Ảnh: EPA

Các nghệ sĩ Thái Lan, mặc trang phục Na Tra nhảy múa đánh dấu bắt đầu mùa lễ Tết Nguyên đán tại đền thờ ở tỉnh Samut Prakan, ngoại ô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: EPA

Trẻ em trong trang phục gà trống nhảy múa trong lễ khai mạc Lễ hội Hoa và Đèn lồng mừng năm mới tại chùa Fo Guang Shan Dong ở Jenjarom, phía tây thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP

Người đi bộ trên đường phố được trang trí đèn màu đỏ tươi để chào mừng năm mới tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

 Các bé gái đội mũ có hình gà trống trong lễ khai mạc Lễ hội Hoa và Đèn lồng mừng năm mới tại chùa Fo Guang Shan Dong ở Jenjarom, phía tây thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP

  

Một phụ nữ đi dưới những chiếc đèn lồng truyền thống trong lễ kỷ niệm năm mới tại Kuala Lumpur. Ảnh: AFP

Tố Quyên (Lược dịch từ Straitstimes)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du xuân ở bảo tàng

Ngoài các điểm du xuân vui nhộn, trang trí đẹp mắt, những năm gần đây một trong những điểm đến vào dịp Tết Nguyên đán được nhiều người tìm tới đó chính là bảo tàng. Bảo tàng vì thế cũng mở cửa xuyên Tết để phục vụ nhu cầu thưởng lãm nghệ thuật của công chúng.

Du xuân ở bảo tàng
Người Huế thong dong đến chùa lễ Phật ngày đầu năm mới

Dù thời tiết trời mưa phùn và lạnh nhưng rất nhiều người dân xứ Huế đã tìm đến các ngồi chùa vào sáng mùng 1 tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để lễ Phật, cầu một năm mới may mắn bình an, vạn sự hanh thông cho bản thân và gia đình.

Người Huế thong dong đến chùa lễ Phật ngày đầu năm mới
Dòng người đón Giao thừa bên bờ sông Hương

Đúng thời khắc Giao thừa chuyển giao năm cũ Quý Mão sang năm mới Giáp Thìn 2024, màn pháo hoa tầm cao được bắn lên trên bầu trời ngay Kỳ đài, phía trước Ngọ Môn trong tiếng reo vui, chúc nhau một năm mới an lành, hạnh phúc.

Dòng người đón Giao thừa bên bờ sông Hương
Return to top