ClockThứ Ba, 14/05/2019 10:33

Chứng khoán toàn cầu mất 1.000 tỷ USD sau khi Trung Quốc áp thuế đáp trả Mỹ

Quyết định của Trung Quốc tăng thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ bất chấp cảnh báo của Washington làm dấy lên lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang. Lo ngại này khiến thị trường chứng khoán toàn cầu “bốc hơi” hơn 1.000 tỷ USD trong phiên giao dịch đầu tuần.

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc có thể gặp nhau tại Hội nghị G20Tranh chấp thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng tới Hàn QuốcĐàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc đạt được bước tiến mớiMỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại cấp cao vào ngày 30/4

Chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang. Ảnh: Reuters

Chứng khoán toàn cầu “bốc hơi” hơn 1.000 tỷ USD

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), phiên giao dịch ngày 13/5, thị trường chứng khoán châu Âu giảm 1,2%, trong khi chứng khoán các thị trường mới nổi giảm 1,7%. Đặc biệt, các chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh. Chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng giảm 2,%, Nasdaq giảm 3,4%. Giá trị của thị trường chứng khoán toàn cầu bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD chỉ tính riêng trong phiên giao dịch ngày đầu tuần.

Các thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt lao dốc sau khi Trung Quốc công bố quyết định tăng thuế với 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Mỹ để đáp trả việc Washington tăng thuế với 200 tỷ USD hàng hóa của nước này hồi tuần trước.

Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 13/5 cho biết sẽ áp các mức thuế từ 5% đến 25% đối với hơn 5.000 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ trị giá khoảng 60 tỷ USD kể từ ngày 1/6 tới. Trong đó, loại hàng hóa bị ảnh hưởng nhiều nhất là dầu ăn, rau củ đông lạnh, đồ uống, dệt may, sản phẩm hóa học, khoáng sản, kim loại, linh kiện máy móc và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác.

Quyết định của Bắc Kinh được đưa ra bất chấp cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, Trung Quốc không nên đáp trả nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả. Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng, “nhiều công ty bị áp thuế sẽ rời bỏ Trung Quốc và tìm đến Việt Nam hay các nước châu Á khác” nếu Bắc Kinh tìm cách đáp trả, khi đó, cuộc chiến thương mại “sẽ chỉ càng tồi tệ hơn” với Bắc Kinh.

Dan Ives, chuyên gia phân tích thuộc Công ty chứng khoán Securities, cho biết: "Mặc dù động thái đáp trả của Trung Quốc đã được dự đoán từ trước, nhưng mức độ nghiêm trọng khiến các nhà đầu tư mất cảnh giác".

Ông Trump và ông Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào tháng tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 cho viết, ông sẽ gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 nhằm giải quyết căng thẳng thương mại hiện nay.

“Có thể điều gì đó sẽ xảy ra. Chúng tôi chuẩn bị có một cuộc gặp tại hội nghị G-20 ở Nhật Bản và tôi nghĩ đó sẽ là một cuộc gặp tuyệt vời”, Tổng thống Trump cho biết.

Chính quyền Tổng thống Trump tuần trước chính thức tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Tổng thống Trump cũng chỉ thị các cơ quan thương mại của Mỹ chuẩn bị thủ tục để sẵn sàng áp thuế đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, hay nói cách khác, áp thuế tiếp với hơn 300 tỷ USD hàng hóa của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Về kế hoạch này, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ cho biết dự kiến tiến hành một cuộc điều trần công khai vào tháng tới về kịch bản tăng thuế lên tới 25% đối với 300 tỷ USD hàng hóa nữa của Bắc Kinh. Các mặt hàng như điện thoại di động, máy tính xách tay sẽ nằm trong diện xem xét, trong khi các sản phẩm dược phẩm sẽ được loại trừ.
Giới chức Mỹ cáo buộc, các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước tiến triển “quá chậm” do Trung Quốc bất ngờ rút lại các cam kết thỏa thuận trước đó.

Theo Dantri

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ vượt Hong Kong trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tư thế giới

Các cải cách chính sách và triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực đã khiến Ấn Độ trở thành thị trường được các nhà đầu tư yêu thích trong những năm qua. Và quốc gia Nam Á này cũng vừa tạo thêm một kỳ tích khi lần đầu tiên trong lịch sử, thị trường chứng khoán Ấn Độ đã vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tư trên toàn cầu.

Ấn Độ vượt Hong Kong trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ tư thế giới
Nhật Bản xem xét tăng chi tiêu quốc phòng lên 40.000 tỷ yên trong 5 năm tới

Hãng thông tấn Kyodo News hôm nay (25/9) dẫn lời các quan chức chính phủ cho biết Nhật Bản đang xem xét tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên hơn 40.000 tỷ yên (279 tỷ USD) trong 5 năm tới. Số tiền này cao hơn nhiều so với tổng số 27.470 tỷ yên được dành cho chi phí quốc phòng 5 năm giai đoạn 2018-2023 trong Chương trình phòng thủ trung hạn (MTDP) của Tokyo.

Nhật Bản xem xét tăng chi tiêu quốc phòng lên 40 000 tỷ yên trong 5 năm tới

TIN MỚI

Return to top