Thể thao trong nước

Cố đô Huế cổ vũ U23 Việt Nam với khí thế hừng hực

ClockThứ Bảy, 27/01/2018 11:46
TTH.VN - Còn khoảng vài giờ, trận chung kết U23 châu Á giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra nhưng ở thời điểm hiện tại, Huế đã bắt đầu thấy được sức nóng của ngọn lửa đam mê thể thao “vua” và tinh thần dân tộc.

Tuổi trẻ Huế đồng hành cùng U23 Việt NamHuế “bùng nổ” cùng chiến thắng của U23 Việt NamHàng vạn người xuống đường mừng chiến thắng U23 Việt NamNgười dân Huế cổ vũ nhiệt tình cho U23 Việt Nam

Đi mùa băng đô buộc đầu cổ vũ từ sáng sớm

Sáng 27/1, người dân Huế vẫn “đội” mưa để “sắm” cho mình những lá quốc lý, áo cờ đỏ sao vàng, băng đô đeo đầu cổ vũ...

Từng góc phố, tuyến đường tại Cố đô trở nên nổi bật hơn với cờ, bằng rôn, khẩu hiệu cổ vũ cho U23 Việt Nam. Đặc biệt, không ít phương tiện di chuyển trên đường từ ô tô cá nhân, taxi, xe chở hàng hay xe máy cũng dán hình ảnh quốc kỳ kèm những dòng chữ: “Việt Nam vô địch”, “U23 Việt Nam chiến thắng”, “Tiến lên Việt Nam”…

Các quán cà phê, quán ăn đã sẵn sàng với phương án chiếu bóng đá màn hình lớn để khách đến xem và cổ vũ. Một số đơn vị, như công ty TNHH MTV Vạn Phúc Media & Event và Hội nghệ sĩ Huế cũng đã đi đến giai đoạn hoàn tất công tác chuẩn bị cho bầu không khí Offline bóng đá, với các màn hình LED siêu lớn, cùng chương trình âm nhạc đặc sắc để phục vụ miễn phí cho hàng ngàn cổ động viên.

Khách du lịch tham gia diễu hành cùng công ty Du lịch Nụ cười Huế (Ảnh: Đức Quang)

Sức nóng trước trận chung kết giữa U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan đang lan tỏa đến các trường học. Trong sáng 27/1, một số trường ĐH ở Huế, như: Trường ĐH Sư phạm, ĐH Khoa học… cũng lắp ráp các màn hình lớn để tổ chức cho sinh viên cổ vũ bóng đá. Nhiều đơn vị còn tập luyện chương trình văn nghệ, nhảy dân vũ nhằm tăng thêm sự cuồng nhiệt trước giờ trái bóng lăn.

* Một số hình ảnh Thừa Thiên Huế Online ghi lại trong sáng 27/1:

Cổ vũ cho U23 Việt Nam ngay cả khi đi bán vé số

Các bé lớp mầm non cũng được ba mẹ và các cô lên sắc màu cờ

Hàng mỳ Thuận Hưng trên đường Lê Duẩn chuẩn bị cả âm ly cho trận chiều nay

 

Công ty Du lịch Nụ Cười Huế tổ chức đạo xe diễu hành cổ vũ cho U23 Việt Nam (ảnh: Đức Quang)

Những lá cờ được bày bán khắp TP. Huế

Đội mưa đi sắm áo kèn chuẩn bị cho trận chung kết chiều nay 

Lái xe hàng cũng thể hiện tình yêu với đội bóng U23 Việt Nam

DNTN Hai Rê vừa treo bằng rôn cổ động tại văn phòng vừa trang trí cờ cho các phương tiện vận tải

Và cả xe taxi

Sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế tập luyện nhảy dân vũ để cổ vũ U23 Việt Nam

Fan nữ cũng không kém 

Trường ĐH Sư phạm Huế cũng sẵn sàng đồng hành cùng U23 Việt Nam

Chị em hàng thịt chợ Tây Lộc đồng phục

Các chị em tiểu thương chợ Tây Lộc đi vòng quanh chợ cổ động từ sáng

Cửa hàng tạp hóa Thùy Liên đường Yết Kiêu lên đội hình cổ vũ từ bà chủ đến nhân viên

Tại Trung tâm Thể thao tỉnh, công ty TNHH MTV Vạn Phúc Media & Event và Hội nghệ sĩ Huế đang chuẩn bị cho buổi offline bóng đá trận chung kết

Niềm tin U23 Việt Nam sẽ vô địch (Ảnh: Đức Quang)

Anh Thanh Sơn, lưu học sinh (LHS) Trường ĐH Vũ Hán cho biết, tuyết vẫn rơi khá dày nên một số chuyến tàu chở HLS Việt Nam bị trễ, thậm chí có nơi hoãn chuyến.

Màn hình đỏ báo hoãn chuyến ở ga Hán Khẩu - Vũ Hán, nhiều cổ động viên ở các tỉnh thành tại Trung Quốc đã lập group chia sẻ và cập nhật thông tin cho nhau.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị ra sân họp sáng nay​

Tuyết rơi trên sân Thường Châu sáng nay, clip được nhóm LHS Việt Nam ở Trung Quốc truyền thông báo qua các nhóm

Màu đỏ báo nhiều chuyến tàu bị hoãn tại ga Hán Khẩu - Vũ Hán khiến nhiều LHS sốt ruột

Một cổ động viên Việt Nam vui mừng vì đến được Thường Châu đúng giờ​

CĐV Việt Nam đến từ Thượng Hải đã có mặt ở Thường Châu

Hữu Phúc - Đức Quang - Hiếu Trương - Linh Tuệ - Thanh sơn (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
  • Trực tiếp tiengruoi TV chất lượng cao

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đóng thế

Còn đến 2 trận đấu nữa vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á mới hạ màn, nhưng với thất bại nặng nề 0 - 3 trước Indonesia trên sân Mỹ Đình, HLV Philippe Trousser đã sớm phải kết thúc hợp đồng dẫn dắt cả 2 đội tuyển Quốc gia và tuyển U23 Quốc gia Việt Nam.

Đóng thế
Khi thể thao không khán giả

Ngoài động lực, là “liều dopping” cho mỗi VĐV, khán giả cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt còn là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của bất kỳ giải thể thao nào theo cách trực quan nhất.

Khi thể thao không khán giả
Gặp chàng trai xứ Huế nhiều lần vô địch giải vật truyền thống

Sinh ra trong một gia đình nông dân ở thị trấn Sịa (Quảng Điền), Lê Phước Long (sinh năm 1996) mê bộ môn vật ngay từ lúc nhỏ. Chính thức bước lên sới vật để thi đấu năm 16 tuổi, đến nay Long đã đạt được những thành tích đáng kể với bộ môn thể thao truyền thống này.

Gặp chàng trai xứ Huế nhiều lần vô địch giải vật truyền thống
Return to top