ClockThứ Năm, 02/02/2017 16:08

Công an tỉnh chúc mừng Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Thành lập Đảng

TTH.VN - Chiều 2/2 (mùng 6 Tết), Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh do Đại tá Lê Quốc Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đến chúc mừng Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017).

Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp đoàn.  

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh nêu bật một số kết quả đã đạt được của lực lượng công an tỉnh thời gian qua, nhất là thường xuyên chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Công an, của Tỉnh ủy; quyết tâm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn – xã hội; xây dựng lực lượng công an tỉnh “Trong sạch, vững mạnh”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (người đứng) đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của lực lượng công an tỉnh

Kết quả đó, thêm một lần nữa khẳng định, vai trò lãnh, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với lực lượng công an tỉnh trong suốt chặng đường qua.

Nhân dịp Kỷ niệm Ngày sinh nhật Đảng và đầu năm mới Đinh Dậu 2017, Đại tá Lê Quốc Hùng đã chúc các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban của Đảng phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh “Trong sạch, vững mạnh”, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chụp ảnh lưu niệm với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của lực lượng công an tỉnh; đồng thời khẳng định, cần tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng công an tỉnh “Trong sạch, vững mạnh”; vận dụng sáng tạo, hiến kế trong công tác quản lý, lãnh đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang

Chiều 20/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 8/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang.

Quán triệt Chỉ thị 42 đến hội viên nông dân Phú Vang
Trách nhiệm vì cộng đồng

Tuổi trẻ công an toàn tỉnh đã có những hành động, việc làm ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Trách nhiệm vì cộng đồng
Return to top