ClockThứ Ba, 07/06/2016 17:56

Công an TP. Huế trả lại tài sản cho chuyên gia người Nhật

TTH.VN - Ngày 7/6, Công an TP. Huế tiến hành trao trả lại tài sản cho một chuyên gia người Nhật vừa bị đánh mất.

Trước đó, anh Nguyễn Kim Tùng (sinh năm 1979, trú tại 9/9 kiệt 87 Lịch Đợi - phường Đúc, TP. Huế) đến Công an TP. Huế trình báo và nhờ công an tìm lại chủ tài sản đánh rơi. Tài sản đánh rơi gồm 1 chiếc ví bên trong có 5.000 Yên Nhật, Visa Card và nhiều loại giấy tờ cá nhân khác mang tên Yasusi Arai (quốc tịch Nhật Bản).

Đại diện Công an TP Huế trả lại tài sản cho chuyên gia người Nhật Bản 

Ngay sau đó, Công an TP. Huế tiến hành rà soát, tra cứu thông tin lưu trú và liên lạc được với ông Yasushi Arai để trao trả tài sản. Ông Yasushi Arai hiện là chuyên gia của dự án Quản lý Cung cấp nước an toàn Việt Nam - Yokohama Nhật Bản, đang làm việc tại Huế.

Ông Yasushi Arai vui mừng và cảm ơn lực lượng Công an TP Huế tích cực tìm kiếm và trao trả lại tài toàn bộ tài sản của ông. Đặc biệt, ông gửi lời cảm ơn và đánh giá cao nghĩa cử của anh Nguyễn Kim Tùng. 

Tin, ảnh:  Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top