ClockChủ Nhật, 11/06/2017 19:37

Công bố kết quả kỳ thi lớp 10, năm học 2017-2018

TTH - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả tuyển sinh lớp 10 các trường có thi tuyển, kỳ thi khoá ngày 2/6.

* 420 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Quốc Học

Học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10, năm học 2017-2018

Công thức tính quy điểm chuẩn cụ thể: Điểm học lực 4 năm bậc THCS quy điểm, cao nhất là 20 điểm, cộng điểm thi ba môn (toán + văn x 2) + điểm ngoại ngữ, cao nhất là 50 điểm) cộng điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có.

Tại TP. Huế, Trường THPT Hai Bà Trưng đã tuyển đủ chỉ tiêu với điểm chuẩn là 50 điểm. Trường THPT Nguyễn Huệ là 49,4 điểm; hai trường trên chỉ xét nguyện vọng 1. Trường THPT Nguyễn Trường Tộ có điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 41,7 điểm, nguyện vọng 2 là 46,5. Trường THPT Cao Thắng có điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 31,8, nguyện vọng 2 là 46,9 điểm.

Những thí sinh không đủ điểm vào các trường THPT Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trường Tộ và Cao Thắng sẽ còn một cơ hội lớn để vào các trường THPT công lập như: Bùi Thị Xuân, Đặng Trần Côn. Những em có điều kiện có thể đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài công lập như: Huế Star với 40 chỉ tiêu, Chi Lăng 120 chỉ tiêu, Thuận Hoá 120 chỉ tiêu. Đây là các địa chỉ giáo dục ngoài công lập có định hướng giáo dục chất lượng cao, tuy nhiên người học phải nộp học phí khá cao.

Tại Trường THPT Bùi Thị Xuân - đơn vị có 588 chỉ tiêu cũng đã hoàn thành xét tuyển đợt 1 vào ngày 10/6 với số học sinh được tuyển là 573 em, còn thiếu 15 chỉ tiêu. Cô Phạm Thị Ngọc Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường trả hồ sơ cho học sinh không trúng tuyển đợt 1 vào ngày 12/6, sau đó nhận hồ sơ đợt 2 để xét đủ số còn lại.  Tại Trường THPT Đặng Trần Côn, thầy Lê Vinh, Hiệu trưởng nhà trường thông tin, hiện trường đã xét tuyển theo học bạ được 144/420 chỉ tiêu, số còn lại sẽ tiếp tục nhận hồ sơ và tuyển đến đủ số lượng. Được biết, Hội đồng tuyển sinh đợt 2 của trường sẽ bắt đầu nhận hồ sơ lại và ngày 13/6. Riêng Trường THPT Gia Hội đã xét đủ chỉ tiêu ngay đợt 1 và hoàn thành công tác tuyển sinh năm học 2017-2018 trước khi công bố điểm thi lớp 10.

Theo quy định, ngày 15/6, các trường sẽ trả hồ sơ cho học sinh, nhưng để thuận tiện cho các thí sinh trong việc cân nhắc chọn trường tiếp theo, hầu hết các trường sẽ tiến hành trả hồ sơ từ ngày 12/6. Như vậy, các trường THPT trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục tuyển sinh đợt 2 từ ngày 12/6.

Cuối cùng, các học sinh thi hỏng đợt này còn một cơ hội là vào các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP. Huế. Các cơ sở này những năm gần đây hoạt động khá chuyên nghiệp, các em có thể học ban ngày và chương trình khá chuẩn mực để có thể tham gia thi vào đại học, cao đẳng sau này. Ngoài ra, các em còn có thể tham gia đăng ký vào các trường trung học chuyên nghiệp trên địa bàn.

Tại khối trường huyện, Trường THPT Thuận An (Phú Vang) điểm chuẩn là 20,4 điểm/50; Trường THPT Phú Bài là 22,5 điểm/50, các thí sinh thi vào 2 trường này không đăng ký nguyện vọng 2. Những thí sinh thi hỏng, theo thầy Hoàng Minh Hiệu, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Bài, sẽ phải vào học ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện vì cơ hội vào các trường như THPT Nguyễn Sinh Cung, Hương Thuỷ rất mong manh do các trường này đã cơ bản hoàn thành công tác tuyển sinh.

Trường Dân tộc Nội trú tỉnh cũng đã lấy đủ chỉ tiêu 100 em.

* Với gần 1.500 thí sinh đăng ký để chọn ra 420 học sinh vào 11 lớp chuyên Trường THPT chuyên Quốc Học năm học 2017-2018, kết quả Hội đồng tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo đã tuyển đủ chỉ tiêu với điểm chuẩn như sau:

Điểm chuẩn lớp chuyên toán là 32,35 lấy 60 em; chuyên văn 34,0 điểm/35 em; chuyên Anh văn 36,2 điểm/70 em/2 lớp; chuyên lý 40,05 điểm/55 em; chuyên hoá 35,3 điểm/58 em; chuyên sinh 34,95 điểm/35 em; chuyên sử 26,20 điểm/15 em; chuyên địa 30,35 điểm/16 em; chuyên tin 30,45 điểm/34 em; chuyên Pháp 34,66 điểm/20 em; chuyên Nhật 33,35 điểm/22 em. Các em có nguyện vọng vào các lớp chuyên ngoài đạt điểm chuẩn chuyên còn phải bảo đảm đủ điểm đỗ vào trường trung học phổ thông.

Hương Giang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Return to top