ClockThứ Năm, 31/10/2019 18:34

Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đoạt giải Nhất hội thi “Văn hóa Công sở”

TTH.VN - Ngày 31/10, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội thi “Văn hóa công sở” tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh (TP. Huế). Đến dự có ông Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Xây dựng văn hóa công sở bằng những việc làm cụ thểLấy chất lượng phục vụ Nhân dân làm thước đo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ban tổ chức trao giải Nhất của hội thi cho CĐCS Văn phòng UBND tỉnh

Hội thi diễn ra trong không khí tranh tài sôi nổi của 14 đội thi với hơn 250 đoàn viên đến từ các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Với 3 phần thi chính: chào hỏi kết hợp thời trang công sở bằng hình thức sân khấu hóa; trả lời kiến thức chung về thực hiện văn hoá công sở và xử lý tình huống, các đội tham gia đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, lôi cuốn.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh mong muốn hội thi lần này sẽ góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong khối CĐVC tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, gương mẫu, tận tụy và thân thiện.

Kết quả, giải Nhất hội thi thuộc về CĐCS Văn phòng UBND tỉnh; giải Nhì CĐCS Cục Hải quan tỉnh, CĐCS Sở Văn hoá và Thể thao cùng 3 giải Ba và nhiều giải khuyến khích, giải phụ khác.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số

Văn hóa đọc không còn như trước đây, không phải cứ cầm sách mới là đọc sách. Trò chuyện với Thừa Thiên Huế Cuối tuần, bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế cho rằng, trong thời đại công nghệ số, độc giả có thể đọc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần có điện thoại, máy tính… kết nối internet.

Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số
Em và ngày hội đọc sách

So với các bạn cùng trang lứa TP. Huế và vùng đồng bằng, các bạn nhỏ ở huyện vùng núi, vùng xa Nam Đông và A Lưới thiệt thòi hơn nhiều về điều kiện để tiếp cận công nghệ thông tin...

Em và ngày hội đọc sách

TIN MỚI

Return to top