ClockThứ Hai, 09/10/2017 08:50

Công nghệ in 3D có thể xóa sổ 1/4 thương mại toàn cầu

Sự phát triển của công nghệ in 3D được dự đoán có thể dẫn tới việc xóa sổ 1/4 hoạt động thương mại toàn cầu vào năm 2060.

Một máy in 3D đang tạo ra một quả bóng nhựa - Ảnh: BLOOMBERG

Theo hãng tin Bloomberg, đây là kết quả nghiên cứu của tập đoàn ngân hàng, tài chính Hà Lan ING.

Theo ông Raoul Leering, lãnh đạo tập đoàn ING, "nếu việc in 3D tốc độ cao có thể được ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất hàng loạt, nó có thể gây ra biến động lớn với dòng chảy hàng hóa toàn cầu", dẫn tới việc cắt giảm khoảng 1/4 thương mại toàn cầu vào năm 2060 nếu căn cứ vào tốc độ ứng dụng công nghệ như hiện nay.

Ông Raoul Leering cho rằng sở dĩ có xu thế này là vì với ứng dụng của công nghệ in 3D, các ngành công nghiệp sẽ cần ít lao động hơn, giảm bớt nhu cầu phải nhập khẩu sản phẩm trung gian hay hàng hóa cuối cùng từ các nước có giá lao động thấp.

Theo đó các nhà nhập khẩu lớn sẽ thấy lượng thâm hụt thương mại của họ giảm bớt, nhưng những nước vốn có thặng dư thương mại sẽ chứng kiến tác động tiêu cực từ xu hướng này.

Theo ông Raoul Leering, đây sẽ là những gì sẽ xảy ra trong "viễn cảnh tăng trưởng chậm" nhưng "các ước tính là không chắc chắn", mặc dù chúng cho thấy rõ ràng những tiềm năng cắt giảm hoạt động thương mại liên quan tới ảnh hưởng của công nghệ in 3D.

Những ngành công nghiệp đầu tư cho công nghệ in 3D nhiều nhất hiện nay theo ING gồm: Công nghiệp cơ khí máy móc, hàng không, ô tô, hàng tiêu dùng, các dụng cụ, thiết bị y khoa và nha khoa cùng một số ngành nghề khác.

Theo tuoitre.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở
Ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Nông nghiệp huyện Phú Lộc đang từng bước chuyển dịch theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Sản xuất gắn với bảo quản, chế biến, quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm nên người dân yên tâm.

Ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
Chip bán dẫn - Cốt lõi của kỷ nguyên công nghệ

Sáng 4/4, diễn giả Nguyễn Trung Dân, Phó giáo sư của Trường đại học Arizona Mỹ có buổi talkshow, chia sẻ với giảng viên, sinh viên và học sinh Trường đại học Khoa học, Đại học Huế với chủ đề “Chip bán dẫn – Cốt lõi của kỷ nguyên công nghệ”

Chip bán dẫn - Cốt lõi của kỷ nguyên công nghệ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top