ClockThứ Sáu, 18/03/2016 14:14

Cử nhân thất nghiệp đã giảm

Trong quý 4/2015, cả nước có trên 1 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp. Riêng nhóm có trình độ đại học trở lên giảm 70.000 người.

Theo bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 4/2015, do Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ LĐTBXH), phối hợp với Tổng cục Thống kê công bố hôm nay (18/3) cho thấy: Thị trường lao động tiếp tục có những dấu hiệu khả quan.

So với quý 3/2015, trong quý cuối năm tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (LLLĐ) tăng cao hơn (78,84%); số người có việc làm đạt 53,50 triệu người, tăng 332.640 người; tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tiếp tục tăng, đạt 40,98%; tỷ lệ lao động ngành nông, lâm, thủy sản giảm nhẹ, còn 42,3%.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp chủ trì buổi công bố bản tin

Trong quý này có 4,68 triệu người đang làm việc có trình độ đại học trở lên, chiếm 8,75% tổng số người đang làm việc, tăng 172.000 người so với quý 3/2015. Tuy nhiên, chỉ có 76,23% lao động làm việc phù hợp với trình độ. Có 22,48% người lao động làm công việc yêu cầu trình độ thấp hơn.

Đặc biệt, tình hình thất nghiệp được cải thiện: tỷ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi lao động tiếp tục giảm tiếp tục giảm, còn 2,18%; tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (15 – 24 tuổi) giảm nhẹ, còn 7,21%.

Bản tin cho biết, trong quý 4/2015, cả nước có 1.051.600 người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, trong đó nữ chiếm 43,9%, khu vực thành thị chiếm 47,8%, nhóm thanh niên chiếm 53,2%.

So với quý 3, số người thất nghiệp đã giảm 77.100 người, trong đó nữ giảm 44.200 người, khu vực thành thị giảm 18.400 người. So với quý 4/2014, số người thất nghiệp tăng 76.400 người.

Đáng lưu ý, trong số những người thất nghiệp có 417.300 người có chuyên môn kỹ thuật (chiếm 39,7%), bao gồm: 155.500 người đại học trở lên; 115.000 cao đẳng chuyên nghiệp; 63.800 trung cấp chuyên nghiệp; 6.100 cao đẳng nghề; 15.000 trung cấp nghề; 26.900 sơ cấp nghề và 35.200 có chứng chỉ nghề dưới 3 tháng.

So với quý 3/2015, số người bị thất nghiệp có chuyên môn kỹ thuật giảm 78.000 người. Trong đó giảm ở 5 nhóm: đại học trở lên (-70.000 người); sơ cấp nghề (-18.320 người; cao đẳng nghề (-9.030 người); trung cấp nghề (8.080 người) và cao đẳng chuyên (-2.330 người). Ngược lại, số người có chuyên môn kỹ thuật tăng ở 2 nhóm: chứng chỉ nghề dưới 3 tháng (26.230 người); trung cấp chuyên nghiệp (3.540 người).

Số liệu cũng cho thấy, trong quý 4, tỷ lệ lao động của nhóm có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp cao nhất (8,16%), tiếp theo là cao đẳng nghề (3,44%), trung cấp chuyên nghiệp (3,32%) và đại học (3,30%).

Bản tin cũng nêu rõ: Trong quý 4, thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công ăn lương là 4,66 triệu đồng; của nam là 4,89 triệu đồng, nữ là 4,35 triệu đồng; của lao động thành thị là 5,45 triệu đồng và của lao động nông thôn là 4,03 triệu đồng. So với quý 3, thu nhập bình quân tháng của lao động nhóm này tăng 56.000 đồng.

PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội nhận định, trong năm 2016, tăng trưởng kinh tế phục hồi sẽ tác động tích cực tới thị trường lao động. Trong vòng 12 tháng tới, cung lao động ước đạt 55,3 triệu người, chiếm 77,8% tổng dân số từ 15 tuổi trở lên. Về việc làm, dự báo LLLĐ có việc làm ước đạt 54,1 triệu người. Dự báo năm 2016, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động sẽ giữ mức thấp, còn 2,2%.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top