ClockThứ Sáu, 02/10/2015 18:13

Cử tri quan tâm đến các dự thảo luật sắp ban hành

TTH - Ngày 2/10, Đoàn ĐBQH tỉnh do Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó Trưởng Ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Trường An (Huế), nhằm thông báo những nội dung quan trọng sẽ được xem xét, bàn bạc, thảo luận và thông qua trong kỳ họp Quốc hội sắp tới, dự kiến diễn ra từ 20/10 đến 30/11.

Có khá nhiều các ý kiến, phản ánh của cử tri liên quan đến các vấn đề lớn của đất nước, các dự thảo luật sắp được thông qua. Trong đó, phần đông cử tri kiến nghị cần xem xét lại việc bỏ tử hình đối với tội tham nhũng, bởi đất nước ta đang đẩy mạnh thực hiện chống tham nhũng.Với tội danh này, theo cử tri cần phải áp dụng mức án cao nhất để làm gương và tịch thu toàn bộ tài sản chứ không thể kỷ luật, cách chức.Công tác cải cách bộ máy hành chính và cải cách thủ tục hành chính cần được đẩy mạnh; thực hiện cơ chế thị trường đối với một số ngành nghề, bởi không thể cơ quan, ban ngành nào cũng trông chờ vào sự hỗ trợ, bao cấp của ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, cử tri còn kiến nghị các vấn đề về tạm ngừng thu phí đường bộ, 24 hộ dân ở khu tập thể Vườn Dừa dù đã được Nhà nước hóa giá nhưng chưa được cấp sổ đỏ và nhiều vấn đề thiết thực khác...

*Cùng ngày, Đoàn ĐBQH cũng có buổi tiếp xúc cử tri tại Trường ĐH Luật-Đại học Huế.

Buổi tiếp xúc có sự tham gia của đông đảo giảng viên, sinh viên đến các từ khoa, ngành học của trường. Đa số các kiến nghị của giảng viên, sinh viên Trường ĐH Luật liên quan đến các vấn đề, như: tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm còn phổ biến, một số khác dù có việc làm nhưng không đúng ngành nghề, chuyên môn đào tạo nên chưa phát huy hết khả năng, sở trường, những ưu tiên của Luật Nghĩa vụ quân sự đối với sinh viên Trường ĐH Luật khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tình hình Biển Đông, Luật Bình đẳng giới vẫn còn những bất cập cần được điều chỉnh, chế độ cho người có công vẫn còn thấp...
Tâm Huệ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 6: Đảo chìm Cô Lin, ngọn lửa quyết tử còn cháy mãi

Cuộc đánh chiếm đảo Cô Lin của kẻ thù vào năm 1988 đã thất bại trước sự anh dũng, kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ Hải quân. Hình ảnh con tàu HQ 505 huyền thoại bốc cháy thành ngọn lửa quyết tử để giữ được đảo Cô Lin luôn in hằn trong trí nhớ người dân Việt Nam. Cô Lin ngày xưa kiên cường, Cô Lin ngày nay luôn chắc tay súng, thường trực cảnh giác để canh giữ trời biển. Gió biển vẫn mát rượi thổi vào đảo như tình yêu quê hương…

Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 6 Đảo chìm Cô Lin, ngọn lửa quyết tử còn cháy mãi
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa Công an Nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2024), Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu, Đoàn Thanh niên Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở.

Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

TIN MỚI

Return to top