Cuba lần đầu tiên tham gia hội nghị an ninh Caribbean với Mỹ
TTH.VN - Một phái đoàn từ Cuba sẽ lần đầu tiên tham gia một hội nghị an ninh thường niên khu vực Caribbean do Tư lệnh Bộ chỉ huy phương Nam của Mỹ đồng chủ trì, một quan chức cấp cao cho biết, mô tả sự tham gia này như một bước tiến quan trọng trong sự tan băng giữa hai cựu thù láng giềng Mỹ - Cuba, Sputnik sáng nay (13/1) đưa tin.
![]() |
Tư lệnh Bộ chỉ huy khu vực Nam Mỹ - Tướng John Kelly. Ảnh: AFP. |
Tư lệnh Bộ chỉ huy khu vực Nam Mỹ - Tướng John Kelly cho biết, Cuba đã chấp nhận lời mời để gửi một phái đoàn đến Hội nghị An ninh các nước Caribbean do Hoa Kỳ đồng tổ chức, là một động thái mang tính biểu tượng cao trong việc hợp tác quân sự giữa 2 nước đã bình thường hoá quan hệ từ cuối năm 2014.
"Chúng tôi đã bình thường quan hệ với nhau, bất kể chúng tôi có những khác biệt về chính trị thế nào đi nữa, thì chúng tôi vẫn có những mối quan tâm chung rất phổ biến," Tướng Kelly nói trong một cuộc phỏng vấn chỉ 2 ngày trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ trên cương vị chỉ huy các hoạt động quân sự của Mỹ ở Nam bán cầu.
Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ 27/1 tại Kingston, Jamaica, với sự tham gia của các quan chức an ninh và quân sự cấp cao dự kiến từ 16 quốc gia Caribbean, cũng như Mỹ, Canada, Pháp, Hà Lan và Vương quốc Anh. Cuba chưa cho biết những ai sẽ được gửi đến hội nghị, và Chính phủ Cubacũng chưa đưa ra bình luận cụ thể nào. Venezuela, trong mối quan hệ lạnh nhạt với Washington, sẽ không có mặt ở hội nghị.
Trong quá khứ, hội nghị thường tập trung vào các nỗ lực hợp tác để chống lại nạn buôn bán ma túy cũng như việc buôn người và buôn lậu vũ khí. Không rõ liệu Cuba có tận dụng cơ hội này để một lần nữa kịch liệt phản đối sự hiện diện của căn cứ Hải quân Mỹ tại vịnh Guantanamo, Cuba.
Chính quyền Tổng thống Barack Obama cho biết họ muốn đóng cửa nhà tù quân sự Guantanamo, nơi đang giam giữ 103 tù nhân, nhưng nói rằng cuộc thảo luận về tương lai của cơ sở chiếm 117 kmvuông ở góc đông nam của Cuba, sẽ không được đưa ra trên bàn nghị sự.
Tướng Kerry tin rằng, cảng nước sâu này ở vùng Caribbean vẫn còn giá trị chiến lược, và ông muốn nó vẫn mở cửa ngay cả khi trung tâm giam giữ đóng cửa. Ông đề nghị có thể cùng điều hành cảng này với Cuba, cung cấp việc làm cho người dân địa phương cũng như đã làm trong thời gian qua. Tuy nhiên, vị tướng này cho biết đã không thảo luận vấn đề đó với bất cứ ai trong chính quyền Castro. "Điều đó sẽ không thích hợp," ông nói.
- Thủ tướng Hun Sen chọn Vaccine AstraZeneca để tiêm phòng Covid-19 (01/03)
- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu phát biểu chính thức kể từ khi mãn nhiệm (01/03)
- Mỹ phê duyệt vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson (01/03)
- Lãnh đạo EU cam kết hợp tác quốc phòng nhiều hơn (28/02)
- Trạng thái bình thường mới trong xu hướng kỹ thuật số của các SME (28/02)
- Tổng Thư ký ASEAN đánh giá cao thành công Năm Chủ tịch của Việt Nam (28/02)
- Anh sơ tán khẩn cấp 2.600 hộ dân do phát hiện bom (28/02)
- Quan ngại về khoảng cách giàu - nghèo gia tăng (27/02)
-
Trạng thái bình thường mới trong xu hướng kỹ thuật số của các SME
- Lãnh đạo EU cam kết hợp tác quốc phòng nhiều hơn
- Tổng Thư ký ASEAN đánh giá cao thành công Năm Chủ tịch của Việt Nam
- Anh sơ tán khẩn cấp 2.600 hộ dân do phát hiện bom
- Mỹ muốn đóng vai trò tích cực trong phát triển Đông Nam Á
- Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết thúc giục quyền tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19
-
Thị trường thanh toán điện tử ASEAN có thể đạt 1,5 nghìn tỷ USD
- Châu Á: Các nhà sản xuất nhựa đối mặt với giá nguyên liệu tăng vọt
- G20 nhóm họp về phục hồi từ COVID-19, viện trợ cho các nước nghèo
- Mỹ muốn đóng vai trò tích cực trong phát triển Đông Nam Á
- Vaccine Covid-19 của Pfizer được phép bảo quản ở nhiệt độ tủ đông bình thường
- Đại hội đồng Liên hợp quốc thảo luận về tình hình ở Myanmar