ClockThứ Hai, 22/10/2018 08:28

Cùng ăn, cùng ở, cùng làm

TTH - "Muốn làm tốt công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ phải trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, tiếp xúc với nhân dân; tạo dựng được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và quân đội trong giai đoạn hiện nay", Thượng tá Hà Văn Ái, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh nhấn mạnh.

Lòng dân, bài học không cũ – bài 2: Không để “mất” dânTrao đổi kinh nghiệm về phong trào thi đua “Dân vận khéo”Xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện và cấp cơ sở

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới, thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng những việc làm cụ thể.

Thượng tá Hà Văn Ái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh thăm và tặng quà cho bà Trần Thị Quên ở thôn Thanh Cần, xã Quảng Vinh

 

Nhiều hoạt động thiết thực

Ông Hồ Đức Vương là hộ nghèo tại thôn Ta, xã Hồng Trung (A Lưới), có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, vừa được Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ tiền và nhân lực xây dựng nhà. Theo Trung tá Trần Văn Thường, Trưởng ban Dân vận Bộ CHQS tỉnh, hỗ trợ người dân nghèo xóa nhà tạm là một trong những hoạt động dân vận, phối hợp thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ CHQS tỉnh phát động tại xã Hồng Trung từ 21/9 đến 5/10/2018. Ngoài trường hợp ông Hồ Đức Vương, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với Ban CHQS huyện A Lưới và các lực lượng địa phương tiến hành sửa chữa nhà cho bà Lê Thị Lai (thôn Ta, xã Hồng Trung), tổng kinh phí hỗ trợ cho 2 gia đình khoảng 110 triệu đồng, do cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh trực tiếp tham gia xây dựng.

Trong đợt này, cán bộ chiến sĩ còn giúp địa phương làm mới hệ thống điện chiếu sáng đường liên thôn, với chiều dài 800m và sửa chữa, lắp mới hệ thống điện chiếu sáng ở 2 nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ta và thôn Ta-ay với tổng kinh phí hơn 35 triệu đồng; đồng thời, tiến hành sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách, tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, tham gia chăm sóc, cải tạo vườn cho người dân; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn và trẻ em nghèo vượt khó học giỏi; phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Thượng tá Hồ Văn Hóa, Chính trị viên Ban CHQS sự huyện A Lưới cho biết, bên cạnh các đợt ra quân của Bộ CHQS tỉnh, những năm qua, Ban CHQS huyện A Lưới luôn chủ trương thực hiện công tác dân vận tại cơ sở với việc bám cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng nông thôn mới, tích cực lao động sản xuất, thoát nghèo bền vững... Năm 2017, Ban CHQS huyện hỗ trợ 5 triệu đồng cho 1gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà và lắp đặt 115m điện đường chiếu sáng tại xã Hồng Trung; kinh phí do cán bộ, chiến sĩ quyên góp 1 ngày lương.

Tập trung địa bàn khó khăn, phức tạp

Thượng tá Hà Văn Ái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng; do đó đã lãnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện thường xuyên. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh đã cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ về các địa phương trọng điểm, vùng khó khăn để giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ vật chất, tinh thần; cán bộ, chiến sĩ còn lồng ghép đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương chấp hành đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước; phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Năm 2017, đơn vị đã cử 50 cán bộ, chiến sĩ hành quân về xã Vinh An (Phú Vang) giúp địa phương xây dựng nông thôn mới; tiến hành ra quân dọn rác tại 5ha rừng phòng hộ ven biển, dọn vệ sinh 5km đường liên thôn, sửa chữa nhà cho 10 hộ dân và tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Thắm tình quân dân”, kết hợp tặng 20 suất quà cho hộ giáo dân nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn. Tại xã Lộc An (Phú Lộc), cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và các ban ngành, đoàn thể chính trị địa phương đóng góp 60 ngày công bê tông hóa 600m đường nông thôn, tu sửa nhà cửa, cải tạo vườn cho 7 hộ gia đình chính sách, neo đơn. Tại xã Hồng Trung (A Lưới)- địa phương được Bộ CHQS tỉnh nhận đỡ đầu theo Kế hoạch số 16 của UBND tỉnh- đơn vị có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Tổ chức lễ hội “Bánh chưng xanh vì người nghèo” Tết Mậu Tuất 2018, nhận đỡ đầu 1 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2018, Bộ CHQS tỉnh thực hiện xây dựng 2 tuyến đường bê tông liên thôn dài hơn 950m, dọn dẹp 3,2 km kênh mương nội đồng… tại giáo xứ Ô Sa thuộc xã Quảng Vinh (Quảng Điền).

Thượng tá Hà Văn Ái khẳng định, công tác dận vận của LLVT tỉnh trong những năm qua đã đi vào thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đánh giá cao. Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao nhiệm vụ công tác dân vận, đi vào chiều sâu, trong đó sẽ tập trung vào những địa phương khó khăn, địa bàn phức tạp.

Bài, ảnh: Lê Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Bộ đội, dân quân và Nhân dân chung tay vệ sinh môi trường biển

Sáng 31/3, tại bãi biển xã Hải Dương, thành phố Huế, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với địa phương, lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên đã tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh ra quân vệ sinh môi trường biển.

Bộ đội, dân quân và Nhân dân chung tay vệ sinh môi trường biển
Niềm tin về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV

Tại Phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã có bài phát biểu quan trọng: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”. Tiếp thu nội dung phát biểu của Tổng Bí thư, cán bộ, đảng viên ở Quảng Bình bày tỏ niềm tin sâu sắc về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra…

Niềm tin về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV
Return to top