ClockThứ Bảy, 24/11/2018 21:03

Cuộc thi “Nghệ nhân trà thế giới 2018”: “Làm xiếc” với trà

TTH.VN - Chiều 24/11 tại khách sạn Thành Nội, sau phần thi phân biệt trà của 6 nghệ nhân trà đến từ Hàn Quốc, Ukraina, Latvia, Úc, Kazakhstan và Việt Nam sáng cùng ngày, phần thi pha chế trà đã đem đến nhiều sắc màu, cảm xúc mới lạ cho ban giám khảo và khán giả.

Thưởng thức cách pha trà độc đáo từ các quốc giaĐại diện 18 quốc gia tham dự cuộc thi Nghệ nhân trà thế giới

Ở phần thi phân biệt trà, các nghệ nhân phải kết hợp vị giác, khứu giác và cả thị giác để phân biệt 10 danh trà trên thế giới, trong đó có 6 danh trà của Việt Nam. Đáng nói, 6 danh trà của Việt Nam có nguồn gốc từ vùng cao Tây Bắc, hương vị na ná nhau, và đây thật sự là phần thi “đánh đố” các nghệ nhân nhất.

Sau buổi sáng thi phân biệt trà, chiều cùng ngày, phần thi pha chế trà tiếp tục được tổ chức với sự tham dự của 6 thí sinh đến từ Nga, Ý, Belarus, Latvia, Sri Lanka và chủ nhà Việt Nam. Giám khảo lần này là các nghệ nhân hàng đầu về trà ở Hàn Quốc, Úc, Latvia, Việt Nam.

Để thực hiện phần thi này, ngoài các phụ gia tự chọn, người tham dự phải pha trộn với các thức nước có cồn và 1 trong 5 loại trái cây của Việt Nam (thanh long, xoài, chanh, cam, táo) cùng với trà để cho ra 2 thức uống mới, nhưng phải giữ được hương vị của trà Việt.

Với kinh nghiệm dày dặn, kỹ năng pha chế điêu luyện cùng khả năng sáng tạo bất ngờ, những nghệ nhân như “làm xiếc” với trà, khiến phần thi ngập tràn sắc màu, phong vị.

Sáng mai (25/11) cũng tại khách sạn Thành Nội, các nghệ nhân thi trà & đồ ăn kèm. Đây là phần thi cuối cùng và tối cùng ngày sẽ diễn ra Gala, trao giải cho người vô địch Cuộc thi "Nghệ nhân trà thế giới 2018".

Một số hình ảnh tại 2 phần thi trong ngày 24/11:

Đại diện Việt Nam đến từ Lai Châu tham dự phần thi nếm thử trà

Sử dụng vị giác, thị giác chưa đủ, có người phải dùng cả khứu giác để phân biệt chuẩn xác hơn

Mở màn phần thi pha chế là đại diện đến từ Nga 

Đại diện đến từ Ý trình diễn kỹ năng pha chế 

... và hòa trộn trà với xoài

... cùng một loại đồ uống khác được trang trí cầu kỳ

Tiếp theo, màn trình diễn của nghệ nhân đến từ Belarus cũng nhận được tán thưởng nhiệt liệt từ khán giả

Trong khi đó, ngoài kỹ năng pha trộn các nguyên liệu khá điêu luyện...

... đại diện Latvia còn đem đến một không gian u tịch, huyền bí

Phần thi của đại diện Việt Nam cũng khá độc đáo...

Khi sử dụng phụ gia là lòng trắng trứng gà

Đồ uống độc đáo của chàng trai đến từ Hà Nội

Mà trình diễn của đại diện Sri Lanka khá thuyết phục

... và đây cũng là màn trình diễn cuối cùng trong ngày hôm nay

Hàn Đăng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

TIN MỚI

Return to top