ClockThứ Tư, 10/10/2018 09:50

Cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2018 lộ diện

Báo cáo mới nhất của Henley Passport Index công bố ngày 9/10 tiết lộ danh sách những cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2018.

Hộ chiếu Nhật Bản có ‘quyền lực’ nhất thế giới, Việt Nam thứ 84Singapore, Nhật Bản sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giớiĐức tiếp tục dẫn đầu danh sách các quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất trong năm 2018Top 10 hộ chiếu đẹp nhất thế giới

Hộ chiếu Nhật Bản "quyền lực" nhất thế giới năm 2018. Ảnh: Shutterstock

Theo Henley Passport Index, bảng tổng sắp chỉ số được thực hiện bởi Công ty Tư vấn công dân và cư dân toàn cầu Henley&PartnersCitizens, Nhật Bản đã trở thành nước sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất hành tinh.

Được miễn visa (thị thực) Myanmar đầu tháng 9/2018, công dân Nhật hiện có thể không cần visa hoặc chỉ phải làm thủ tục visa tại cửa hải quan (visa on arrival) tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Như vậy, cuốn hộ chiếu của công dân Nhật Bản đã vượt qua  Singapore với 189 điểm đến để soán ngôi đầu bảng. 

Trong khi đó, Đức – đứng vị trí cao nhất hồi đầu năm 2018, đã tụt xuống vị trí thứ 3 với 188 điểm đến, ngang bằng với Pháp và Hàn Quốc.

 

Bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất hành tinh. Nguồn: CNN

Uzbekistan bỏ yêu cầu visa đối với công dân Pháp ngày 5/10, miễn visa cho công dân Nhật và Singapore đầu tháng 2 năm nay. Hàn Quốc được miễn visa đến Myanmar ngày 1/10, trong khi Paraguay miễn visa cho hộ chiếu Singapore năm 2017.

Mỹ và Anh, có quyền được miễn visa và visa khi đến ở 186 điểm – đứng vị trí từ 5. Cả hai nước đều không mở rộng thêm được "khu vực quyền lực" cho công dân của nước mình, cho thấy sẽ phải mất thời gian để họ quay trở lại vị trí số 1 như năm 2015.

Nga tụt xuống vị trí thứ 47, trong khi đó sự thay đổi lớn nhất thập kỷ dành cho Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE khi từ vị trí từ 62 năm 2006 “nhảy” lên vị trí thứ 21. Họ cũng có thỏa thuận miễn visa với Nga dự kiến có hiệu lực trong thời gian tới.

Trung Quốc có thêm khả năng tiếp cận St. Lucia và Myanmar, đứng ở vị trí thứ 71, leo 14 bậc tính từ đầu năm 2017. Trung Quốc cũng được xem là một trong những nước có thành tích tốt giống như UAE.

“Đó là kết quả được xây dựng từ mối quan hệ đối tác mạnh mẽ của các quốc gia trên khắp thế giới” – chủ tịch tập đoàn Henley&Partners nói.

Đứng vị trí cuối cùng trong bảng chỉ số là Afghanistan và Iraq, chỉ có quyền tiếp cận không visa hoặc visa khi đến với 30 khu vực pháp lý, thấp hơn so với Syria và Somalia (32 điểm), Pakistan (33 điểm).

Bảng xếp hạng của Henley sử dụng dữ liệu do cơ quan hàng không quốc tế IATA cung cấp, bao phủ 199 hộ chiếu và 227 điểm đến, được cập nhật trong thời gian thực suốt cả năm, khi các chính sách visa có hiệu lực.

Một bảng xếp hạng khác của Arton Capital xem xét hộ chiếu 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc và 6 vùng lãnh thổ, xếp Singapore và Đức đứng vị trí đầu tiên với 165 điểm, theo sau là Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Luxembourg, Italia, Pháp, Na Uy, Hà Lan, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và Mỹ, tất cả 164 điểm.

Bảng xếp hạng Nomad với 199 quốc tịch thì xếp Thụy Điển ở vị trí đầu tiên trong năm 2017, theo sau là Bỉ. Tây Ban Nha và Italia ở vị trí thứ 3.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng trải nghiệm cho khách từ hộ chiếu du lịch

Ứng dụng “Hộ chiếu du lịch Huế - Hue City Passport” vừa ra đời sẽ giúp tăng thêm sự mới mẻ trong hành trình khám phá Huế của du khách. Ngành du lịch tỉnh đang tiếp tục chuyển đổi số để tạo thêm nhiều tiện ích và trải nghiệm cho du khách.

Tăng trải nghiệm cho khách từ hộ chiếu du lịch
Cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 8/11/2022 Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 27-TW/NQ về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”. Đây là một trong những nội dung quan trọng của Đại hội 13 và đã được Hội nghị Trung ương 6 ban hành. Trong đó, vấn đề “Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” được đặt ra trở thành vấn đề cấp thiết.

Cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước, chống tham nhũng, tiêu cực

TIN MỚI

Return to top