ClockThứ Sáu, 05/08/2016 12:08

Cứu sống 3 ngư dân bị chìm tàu

TTH.VN - Sáng nay (5/8), Đại úy Lê Bá Hùng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Vinh Xuân cho biết, Tổ công tác biên phòng Phú Diên đã phối hợp cùng ngư dân xã Phú Diên (huyện Phú Vang) cứu 3 ngư dân bị chìm tàu, đưa vào bờ an toàn.

Thuyền trưởng Trần Văn Noa (ngoài cùng bên trái) tại Tổ công tác biên phòng Phú Diên 

Lúc 1 giờ sáng cùng ngày, tàu cá mang số hiệu TTH- 28060, công suất 90CV, do ngư dân Trần Văn Noa (SN 1986) làm thuyền trưởng cùng hai thuyền viên là anh Trần Văn Nam (SN 1993) và Lê Trọng Nhân (SN 2001, cùng trú tại thị trấn Thuận An -Phú Vang), khi đang đánh bắt giã cào ở vùng biển Phú Diên, cách bờ khoảng 3 hải lý thì bị ""lủng thủy"" dẫn đến chìm thuyền.

 Sau khi thuyền chìm, 3 ngư dân bơi trên biển và được các ngư dân làm lưới gần bờ ở thôn Diên Lộc (xã Phú Diên) cấp báo cho Tổ công tác biên phòng Phú Diên (Đồn Biên phòng Vinh Xuân) cùng nhau ứng cứu. 3 ngư dân gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.

Vùng biển thôn Diên Lộc, xã Phú Diên- nơi các ngư dân bị chìm thuyền

Thuyền trưởng Trần Văn Noa cho biết, lúc 1 giờ sáng tàu đang thu lưới thì bị “lủng thủy”. Do thời điểm xảy ra lúc rạng sáng nên mấy anh em không kịp xoay sở, tàu bị thủng từ khoang máy dẫn đến nước tràn vào khoang, gây chìm thuyền. Thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Hiện, người nhà các ngư dân đang làm các thủ tục khai báo với chính quyền; các ngư dân trên đang được chăm sóc sức khỏe tại Đồn Biên phòng Vinh Xuân.

 

Hà Nguyên- Quỳnh Viên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sớm nâng cấp âu thuyền Phú Thuận

Việc đầu tư nâng cấp khu neo đậu, tránh bão xã Phú Thuận (Phú Vang) nhằm phục vụ sản xuất cho ngư dân trên địa bàn và các vùng lân cận là vô cùng bức thiết, khi âu thuyền này đã xuống cấp nhiều năm.

Sớm nâng cấp âu thuyền Phú Thuận
Ngư dân Phú Hải xuất quân vươn khơi

Lễ xuất quân đánh bắt thủy sản năm 2024 của ngư dân xã Phú Hải diễn ra vào sáng 27/2, khởi đầu cho một năm mới làm ăn trên biển, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu.

Ngư dân Phú Hải xuất quân vươn khơi
Return to top