ClockThứ Năm, 25/07/2019 11:39

Đã dập tắt hỏa hoạn do đốt thực bì gần Khu Công nghiệp Phú Bài

TTH.VN - Đến 9h sáng 25/7, các lực lượng tham gia chữa cháy vẫn đang tiếp tục làm nguội sau khi hỏa hoạn thiêu rụi gần 1ha keo các loại tại tổ 9 phường Phú Bài (TX. Hương Thủy).

Vẫn chưa hoàn toàn khống chế hỏa hoạn tại Công ty CP sợi Phú NamLửa tại Công ty CP sợi Phú Nam tiếp tục bùng phátĐang khống chế đám cháy đe dọa đến 3 công ty ở KCN Phú Bài

Hỏa hoạn bùng phát tối 24/7

Hỏa hoạn bùng phát khoảng 10h30 tối 24/7. Nguyên nhân, theo ông Nguyễn Đắc Tập – Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy, do người dân đốt thực bì khiến gần 1ha keo các loại gần KCN Phú Bài bắt lửa và cháy dữ dội.

Sau khi nhận được tin báo, ngoài lực lượng tại chỗ, khoảng 100 cán bộ, chiến sỹ phòng cháy chữa cháy tỉnh và 4 xe cứu hỏa đã có mặt để cùng tham gia chiến đấu với “giặc lửa”.

Nhờ lực lượng đông, xử trí kịp thời, đến khoảng 1h sáng 25/7, đám cháy đã được khống chế.

Phòng ngừa lửa bùng phát trở lại, ngoài liên tục dọn dẹp thực bì, cưa những cây, cành bị bén lửa, đến 9h sáng 25/7, lực lượng tham gia chữa cháy vẫn đang tiếp tục làm nguội khu vực xảy ra hỏa hoạn và xung quanh.

Clip vụ cháy khoảng 1ha keo các loại tối 24/7

Trước đó, ngày 23/7, ông Hà Văn Thuận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Thủy nhận định, ngoài nguyên nhân khách quan (thời tiết, đạn sót lại sau chiến tranh phát nổ…), việc một số người dân đốt thực bì, đốt ong, rà phế liệu… đã gây khó khăn trong công tác phòng, chống cháy rừng trên địa bàn thị xã.

Ở một diễn biến khác, tuy đã khống chế được “bà hỏa” ở kho nguyên liệu của Công ty CP sợi Phú Nam (KCN Phú Bài) vào chiều 24/7, nhưng đến thời điểm hiện tại, do số lượng quá nhiều (khoảng 700 tấn), lực lượng tham gia chữa cháy vẫn đang tiếp tục di chuyển những kiện sợi trong kho ra bên ngoài để làm ướt, tránh sợi cháy ngún, cháy lan.

Tin, ảnh, clip: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Phát động phong trào bơi an toàn

Lễ phát động bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và khai mạc giải bơi học sinh phổ thông TX. Hương Thủy năm học 2023-2024 diễn ra ngày 23/3. Hoạt động do Phòng GD&ĐT và Trung tâm VH,TT&TT thị xã phối hợp tổ chức.

Hương Thủy Phát động phong trào bơi an toàn
Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá như vậy tại hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy tổ chức ngày 12/3.

Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh

TIN MỚI

Return to top