ClockThứ Ba, 15/01/2019 20:40

Đã xử lý 20 đối tượng khai thác cát, sạn trái phép trên sông Bồ

TTH.VN - “Chúng tôi sẽ tiếp tục ra quân, ngăn chặn những đối tượng cố tình vi phạm trong thời gian tiếp theo”, ông Trịnh Đức Hùng – Chủ tịch UBND huyện Phong Điền khẳng định.

“Đại công trường” sông Bồ “nhộn nhịp” trở lạiTrắng đêm theo dõi trộm cát

Một trong những thuyền khai thác vượt quá phao giới hạn (màu trắng, góc trái) sáng 12/1 khu vực thượng nguồn sông Bồ

Chiều 15/1, ông Trịnh Đức Hùng – Chủ tịch UBND huyện Phong Điền thông tin, sau thông tin của Thừa Thiên Huế Online ngày 29/12/2018 (Trắng đêm theo dõi trộm cát) và 13/1/2019 (“Đại công trường” sông Bồ “nhộn nhịp” trở lại), phản ánh về tình trạng khai thác cát, sạn trái phép và sạt lở nghiêm trọng trên sông Bồ, huyện Phong Điền phối hợp cùng các lực lượng chức năng ra quân truy quét, ngăn chặn vấn nạn này.

Cụ thể, trong tháng 12/2018 đến ngày 15/1/2019, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 15 vụ khai thác cát, sạn trái phép (20 đối tượng), phạt tiền 27 triệu đồng, tạm giữ 1 đò máy. “Số cát, sạn tang vật chúng tôi đã yêu cầu các đối tượng vi phạm đổ lại tại vị trí khai thác”, ông Hùng nói.

Ông Trịnh Đức Hùng cũng cho biết, ngoài một trường hợp ở thôn Hạ Lang (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền), những đối tượng còn lại đến từ thôn Long Khê và thôn Lại Bằng (phường Hương Vân, thị xã Hương Trà).

Một điểm sạt lở trên thượng nguồn sông Bồ do khai thác cát,sạn trái phép

“Từ phản ánh của người dân phường Hương Vân (TX. Hương Trà) và xã Phong Sơn (huyện Phong Điền) nghi ngờ Công ty TNHH MTV xây dựng giao thông Tuấn Hải khai thác vượt quá độ sâu quy định tại khu vực mỏ được cấp phép phía thượng nguồn sông Bồ, tôi đã đi thực tế. Qua kiểm tra thủ công (đo bằng sào tre), đúng là vượt quá độ sâu quy định. Tuy nhiên, để khách quan, chính xác, ngày mai (16/1), chính quyền huyện và lực lượng chức năng sẽ có chuyến kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng”, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền nói.

Liên quan đến phản ánh Công ty TNHH MTV xây dựng giao thông Tuấn Hải khai thác vượt quá độ sâu quy định, ông Châu Văn An – Chủ tịch UBND phường Hương Vân (TX. Hương Trà) đã hứa trong tuần này sẽ cử lực lượng chức năng tiến hành đo đạc.

Thừa Thiên Huế Online sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phong Điền nhất trí chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 12/3, HĐND huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 khóa VII, nhiệm kỳ (2021 - 2026) để xem xét, cho ý kiến về chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phong Điền nhất trí chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
Return to top