ClockThứ Năm, 27/10/2016 15:05

Đại biểu quan tâm vấn đề phòng, chống ma túy tại diễn đàn Quốc hội

Thực tiễn cho thấy, tội phạm về ma túy thời gian qua diễn biến khó lường, xuất hiện nhiều loại cây, lá, hoa, quả… có chứa chất ma túy.

Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận 2 dự án luậtĐa số đại biểu Quốc hội chưa được tiếp cận dự án Luật về hội

Tiếp tục chương trình làm việc, hôm nay, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý ngoại thương; Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và thảo luận tại tổ về các dự án luật này.

Trước đó, trong ngày làm việc hôm qua, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Góp ý dự án luật, đa số ý kiến cho rằng, quy định phải giám định để xác định hàm lượng ma túy tinh chất là chưa phù hợp với tình hình thực tiễn về tội phạm ma túy hiện này và không bảo đảm tính công bằng trong xử lý giữa vụ án thu được ma túy và không thu được ma túy. Hiện nay số vụ án không thu được ma túy ở nước ta chiếm khoảng trên 20% tổng số án ma túy thụ lý.

 db quan tam van de phong chong ma tuy tai dien dan quoc hoi hinh 1
(Ảnh minh họa: Quang Trung)
Dù không thu được ma túy nhưng qua quá trình đấu tranh với đối tượng, khai thác người làm chứng, đồng phạm thì các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn có đầy đủ chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng và vẫn ứng với các khoản tương ứng của bộ luật để xử lý.

Cũng tại phiên thảo luận, đa số ý kiến đại biểu tán thành với quan điểm bổ sung chất ma tuý XLR-11 (được tẩm trong cỏ Mỹ) và lá cây Khat (có chứa chất ma túy Cathinone); đồng thời, cũng tán thành việc bổ sung quy định “các loại cây khác có chứa chất ma túy thuộc danh mục do Chính phủ ban hành” vào Bộ luật Hình sự.

Thực tiễn cho thấy, tội phạm về ma túy thời gian qua diễn biến khó lường và có khả năng sẽ xuất hiện nhiều loại cây, lá, hoa, quả… có chứa chất ma túy nên cần phải có quy định mang tính dự báo để vừa bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, vừa bảo đảm chặt chẽ, không bị lạm dụng.

Theo các đại biểu, quy định về các loại cây chứa chất ma túy nên quy định hướng mở vì có nhiều loại cây chứa chất ma túy, chất gây nghiện. Nếu sau này phát hiện cây mới, chất mới thì giao cho Chính phủ quy định là phù hợp. Như vậy tuổi thọ của luật sẽ cao hơn./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ tịch nước gặp mặt các điển hình tiên tiến phòng, chống ma túy

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), sáng 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt, biểu dương 140 điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống ma túy toàn quốc và đại diện thân nhân 28 gia đình liệt sĩ trong công tác phòng, chống ma túy.

Chủ tịch nước gặp mặt các điển hình tiên tiến phòng, chống ma túy
Ba nhóm chính sách nhằm khắc phục bất cập, hạn chế của Luật Phòng, chống ma túy

Tại Kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Để khắc phục những bất cập, hạn chế của luật hiện hành, dự thảo Luật sửa đổi đã cụ thể hóa ba nhóm chính sách được Chính phủ thông qua trong đề nghị xây dựng dự án Luật.

Ba nhóm chính sách nhằm khắc phục bất cập, hạn chế của Luật Phòng, chống ma túy
Đại học Huế thực hiện tốt Luật Phòng, chống ma túy

Từ năm 2015 đến nay, Đại học Huế chỉ ghi nhận một trường hợp sử dụng và mua bán ma túy trên tổng số khoảng 50.000 sinh viên. Đó là nội dung nổi bật trong báo cáo của Đại học Huế với Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh về việc tổ chức thực hiện Luật phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2017 diễn ra sáng 12/9.

Đại học Huế thực hiện tốt Luật Phòng, chống ma túy
Return to top