ClockThứ Sáu, 18/11/2016 11:54

Đại học Huế có thêm 21 giáo sư, phó giáo sư

TTH.VN - Sáng 18/11, Đại học Huế (ĐH Huế) tổ chức lễ kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016) và công bố Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016.

 

Đến dự có ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Cao – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà  Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các ban, ngành trong tỉnh; lãnh đạo ĐH Huế qua các thời kỳ…

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo ĐH Huế cùng các tân GS, PGS vừa được công nhận năm 2016.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc ĐH Huế ôn lại không khí hân hoan của ngày Nhà giáo Việt Nam – ngày mà toàn xã hội tri ân những người thầy giáo, cô giáo. Qua đây, biểu dương và gửi lời chúc tốt đẹp đến các GS, PGS, TS, NGND, NGƯT, thầy thuốc Nhân dân, thầy thuốc ưu tú và toàn thể cán bộ giảng viên, viên chức lao động đã cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, xây dựng và phát triển ĐH Huế. 

Dịp này, ĐH Huế đã công bố Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 cho 21 nhà giáo. Trong đó có 1 GS và 20 PGS. Như vậy, đến thời điểm này ĐH Huế có 221 GS, PGS; 107 NGND, NGƯT; thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú; 25 GS danh dự người nước ngoài, hàng trăm GS, PGS bán cơ hữu và thỉnh giảng; 554 tiến sĩ, 37 bác sĩ và 1.341 thạc sĩ.

Ông Nguyễn Văn Cao – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các tân GS, PGS

Phát biểu chúc mừng, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh gia cao vai trò, tinh thần, trách nhiệm của người giáo viên nhân dân, đội ngũ giảng viên Đại học Huế luôn phấn đấu, tìm tòi, nghiên cứu, truyền thụ những kiến thức về khoa học - kỹ thuật, về dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về giá trị đạo đức và nhân văn, góp phần đắc lực vào sự nghiệp trồng người. Nhiều thầy giáo, cô giáo phát huy năng lực, trí tuệ, góp phần quan trọng vào việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy phù hợp với tình hình phát triển giáo dục đại học trong tình hình mới. Các GS, PGS, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu đã hoàn thành nhiều đề tài khoa học có giá trị thực tiễn, góp phần phát triển KT-XH của Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung, Tây nguyên.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, và nhân danh cá nhân, ông Lưu chúc mừng 21 cán bộ giảng dạy vừa được Nhà nước công nhận chức danh GS, PGS. “Mong rằng đội ngũ nhà giáo, các GS, PGS sẽ tâm huyết, chủ động phối hợp với tỉnh để nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao những tiến bộ của khoa học về CNTT, công nghệ môi trường; nông nghiệp công nghệ cao; công nghệ chế biến; công nghệ bảo tồn và phát huy di sản văn hoá Huế... góp phần thúc đẩy Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững”, ông Lưu đề nghị. 

Tin, ảnh: Phan Thành

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top