ClockThứ Ba, 12/09/2017 19:06

Đại học Huế thực hiện tốt Luật Phòng, chống ma túy

TTH - Từ năm 2015 đến nay, Đại học Huế chỉ ghi nhận một trường hợp sử dụng và mua bán ma túy trên tổng số khoảng 50.000 sinh viên. Đó là nội dung nổi bật trong báo cáo của Đại học Huế với Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh về việc tổ chức thực hiện Luật phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2017 diễn ra sáng 12/9.

Để có kết quả trên, hàng năm, Đại học Huế phối hợp với công an tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân”, “Tháng hành động phòng, chống ma túy” cho tất cả học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức, người lao động nhằm phổ biến nội quy, quy chế, quy định pháp luật và nâng cao kiến thức về công tác phòng chống ma túy…

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đánh giá cao công tác thực hiện Luật phòng, chống ma túy của Đại học Huế, đồng thời chỉ ra một số thiếu sót cần bổ sung, khắc phục.

Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Return to top