ClockThứ Tư, 12/09/2018 10:53

Đại học Luật đạt chuẩn chất lượng giáo dục

TTH.VN - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG Hà Nội vừa công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cho ĐH (ĐH) Luật – ĐH Huế vào sáng 12/9 tại Lễ Khai giảng năm học mới 2018-2019. Đến dự, có ông Hồ Văn Hải, UVTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Trường ĐH Luật trao bằng cử nhân cho hơn 500 sinh viênHơn 1.050 tân sinh viên Trường ĐH Luật bước vào năm học mớiĐiểm trúng tuyển bổ sung vào ĐH Huế nhiều ngành tăng so với đợt 1

Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG Hà Nội (phải) trao giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cho ban giám hiệu ĐH Luật – ĐH Huế

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công bố kết quả đánh giá chất lượng giáo dục là một trong những hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, sinh viên hiểu rõ thực trạng nhà trường, chất lượng nhà trường, mặt mạnh - yếu về các lĩnh vực, tiêu chí cụ thể được các chuyên gia đánh giá ngoài chỉ ra. Từ đó, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để cải tiến, khắc phục điểm yếu, nâng cao chất lượng, đồng thời cam kết đảm bảo chất lượng đã công bố.

Cũng tại buổi lễ khai giảng, ĐH Luật – ĐH Huế vui mừng đón gần 1.000 tân sinh viên hệ chính quy khóa 42 nhập học. PGS. TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng nhà trường đã cảm ơn sự giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như các sở, ban, ngành, ĐH Huế... giúp trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (trái) tặng hoa chúc mừng năm học mới đến ĐH Luật - ĐH Huế

Trong năm học mới 2018-2019, trường đề ra những nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng và triển khai kế hoạch sau đánh giá ngoài, đảm bảo theo từng năm và sau 2,5 năm kiểm tra có những cải thiện rõ rệt, vừa xây dựng văn hóa chất lượng, vừa tiếp cận quản trị ĐH hiện đại; Từng bước triển hoạt động có hiệu quả tái cấu trúc thông qua rà soát cơ cấu tổ chức, ngành nghề đào tạo và đội ngũ chuyên môn, đặc biệt quan tâm đội ngũ đạt chuẩn và có chất lượng nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai xây dựng đề án tự chủ ĐH; tiếp tục chủ trương lấy người học làm trung tâm; tập hợp đội ngũ trí tuệ tập thể xây dựng và triển khai nhóm nghiên cứu khoa học mạnh, liên ngành; phấn đấu kết thúc năm học có 100% sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện tốt...

Tin, ảnh: P. Thành

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Sắc Huế trong em”

Đây là chủ đề hội chợ trường học lần thứ V, năm học 2023 – 2024 do Trường tiểu học Vĩnh Ninh tổ chức ngày 24/3.

“Sắc Huế trong em”
Đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp

Chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cũng như thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, năm 2024, TP. Huế triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Thuê máy photocopy Long An: Chất lượng và tiết kiệm

Tiết kiệm chi phí luôn là yếu tố được đề cao trong hoạt động tiêu dùng. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi dịch vụ thuê máy photocopy dần trở thành xu hướng mới. Nắm bắt điều này, dịch vụ thuê máy photocopy Long An phát triển, vừa giải quyết “bài toán” về tài chính vừa mang đến sự đa dạng trong lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Thuê máy photocopy Long An Chất lượng và tiết kiệm
Trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao cho gần 530 doanh nghiệp

Với chủ đề “Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao trước chặng đường phát triển mới”, tối 14/3, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức Lễ công bố, trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn cho 529 doanh nghiệp.

Trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao cho gần 530 doanh nghiệp

TIN MỚI

Return to top