ClockThứ Tư, 06/12/2017 14:13

Dai-ichi Việt Nam chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ

TTH.VN - Ngày 6/12, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam tổ chức trao quà hỗ trợ cho người dân Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả cơn bão số 12.

Đại diện lãnh đạo Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam cùng đội ngũ quản lý kinh doanh, nhân viên và tư vấn tài chính tại Thừa Thiên Huế đã đến thăm hỏi, tặng 150 suất quà cho bà con bị nhiều thiệt hại do lũ lụt ở các xã Lộc Trì, Lộc Bình của huyện Phú Lộc và xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Theo đó, mỗi xã được hỗ trợ 50 suất, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt.

Ông Trần Đình Quân, Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam trao quà cho người dân Phú Lộc

Ông Trần Đình Quân, Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, kiêm Chủ tịch Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”, chia sẻ: “Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” có mặt tại đây để hỗ trợ cho các hộ gia đình tại huyện Phú Lộc và huyện Quảng Điền. Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ thiết thực này sẽ giúp bà con giải quyết được những khó khăn trước mắt, động viên tinh thần để bà con thêm mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách, sớm ổn định cuộc sống”.

Cùng với chương trình hỗ trợ bà con tỉnh Thừa Thiên Huế, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” cũng đã giúp người dân các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Quảng Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 12 với số tiền lên đến 850 triệu đồng. 

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Hưởng ứng thư kêu gọi của UBND tỉnh về việc, toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã thu hồi nhiều loại súng, đầu đạn pháo, CCHT các loại; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Return to top