ClockThứ Sáu, 12/01/2018 14:58

Đại sứ Việt Nam gặp gỡ báo giới Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã giới thiệu những thành quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2017.

Việt Nam tích cực tham gia các hội nghị ADMM và ADMM+Nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung HoaCơ hội của “Bộ ngũ hùng cường” châu Á

Chiều ngày 11/01, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh đã diễn ra buổi gặp gỡ đầu năm giữa Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi với phóng viên các cơ quan báo chí chủ chốt của Trung Quốc như Tân hoa xã, Nhân dân Nhật báo, Đài Truyền hình Trung Quốc, Đài phát thanh Nhân dân Trung Quốc, Báo Thanh niên Trung Quốc, đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí như Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện, Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao, Hiệp hội báo chí toàn Trung Quốc, đại diện một số cơ quan báo chí chuyên ngành, đài truyền hình địa phương Trung Quốc và đại diện các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi.
Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã giới thiệu những thành quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong năm 2017 với việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13 chỉ tiêu do Quốc hội đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, cao nhất trong nhiều năm qua, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, ngoại thương, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đều đạt kỷ lục mới, công tác đối ngoại đạt nhiều thành tựu quan trọng với điểm nhấn là việc tổ chức thành công Năm APEC 2017 và Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng, Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh năm 2017 chứng kiến bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đặc biệt là các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết nhất trong nhiều năm gần đây, như chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang (5/2017) và gần đây nhất, tháng 11/2017, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam, dự Hội nghị cấp cao APEC.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chọn thăm Việt Nam đầu tiên ngay sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nói riêng và quan hệ của Trung Quốc với các nước láng giềng nói chung.

Trong các chuyến thăm cấp cao, có thể cảm nhận rõ sự thân tình, cởi mở, thẳng thắn của Lãnh đạo cấp cao hai nước, trao đổi toàn diện về mọi vấn đề quan tâm, dành cho nhau sự đón tiếp trọng thị, chu đáo với nhiều thu xếp đặc biệt như hai Tổng Bí thư cùng dự tiệc trà tại Bắc Kinh, cùng ăn sáng, đi dạo, thưởng trà trong Khu nhà sàn Bác Hồ tại Hà Nội.

Nhân dân hai nước nhiệt tình chào đón, thể hiện mong muốn quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước ngày càng được tăng cường. Hợp tác kinh tế thương mại hai nước vượt 100 tỷ USD, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục tăng, du khách hai nước thăm lẫn nhau đều tăng mạnh với 4 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam và 3 triệu lượt du khách Việt Nam thăm Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng chỉ ra rằng giữa hai nước vẫn còn tồn tại bất đồng về vấn đề trên biển nhưng Việt Nam và Trung Quốc đều thể hiện quyết tâm duy trì hòa bình, ổn định trên biển, đã cùng các nước ASEAN thông qua khung Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) năm 2017, thúc đẩy đàm phán để xây dựng COC hiệu lực và hiệu quả.

Một số hạn chế trong hợp tác giữa hai nước như thương mại tuy tăng trưởng mạnh nhưng nhập siêu của Việt Nam vẫn ở mức cao, đầu tư của Trung Quốc có tăng nhưng còn cần nâng tầm hiệu quả, quy mô. Đại sứ Đặng Minh Khôi tin tưởng rằng một số hạn chế trong thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ từng bước được cải thiện, trong đó có việc Trung Quốc tổ chức Hội chợ nhập khẩu quốc tế lần thứ nhất tại Thượng Hải và mời Việt Nam là một nước tham gia chủ chốt, tiếp tục áp dụng các biện pháp mở rộng nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam và xu thế khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư chất lượng cao ra nước ngoài.

Cũng tại buổi gặp, Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá cao và cảm ơn các cơ quan quản lý báo chí Trung Quốc, các hãng thông tấn báo chí và phóng viên Trung Quốc năm vừa qua đã tích cực thông tin tuyên truyền về Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, nhất là đưa tin về các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước, các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa, du lịch giữa hai nước.

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ mong muốn năm 2018 tiếp tục là năm thành công của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ mong muốn năm 2018 tiếp tục là năm thành công của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, tiếp tục duy trì truyền thống trao đổi đoàn giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Vừa qua tại cuộc gặp với Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Phnompenh, Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Trung quốc Lý Khắc Cường thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao GMS tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 3/2017; mong rằng hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước tiếp tục tăng trưởng, đạt mức cao mới, tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Lãnh đạo Đại sứ quán chụp ảnh lưu niệm cùng phóng viên Trung Quốc.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, các phóng viên, cơ quan báo chí Trung Quốc có nhiều đoàn đi thăm Việt Nam, phóng viên hai nước có nhiều cơ hội giao lưu, sang thăm lẫn nhau để trực tiếp cảm nhận, đưa tin chân thực về tình hình mỗi nước và quan hệ hai nước, đồng thời hạn chế các tin bài còn mang thành kiến hoặc do thiếu thông tin, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam-Trung Quốc vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Return to top