ClockThứ Năm, 26/04/2018 06:15

Đảm bảo an toàn lễ hội

TTH - Festival Huế năm nay thu hút 34 đoàn nghệ thuật của 20 nước đăng ký tham gia biểu diễn. Trong đó, có 12 đoàn nghệ thuật trong nước và 22 đoàn nghệ thuật quốc tế. Việc đảm bảo an ninh cho lễ hội được Công an tỉnh xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Văn nghệ sĩ góp sức cho thành công của Festival Huế 2018Gấp rút chuẩn bị cho Festival Huế

Thuận Thành là một trong những địa bàn trọng điểm của TP. Huế, có khu vực Đại Nội là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật thu hút đông đảo du khách.

Ra quân bảo vệ Festival Huế 2018

Trung tá Phạm Tài Văn, Trưởng Công an phường Thuận Thành cho biết: “Tại khu vực Đại Nội, những ngày qua, lực lượng công an phường đã và đang tăng cường lực lượng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng các phương án đảm bảo ANTT, phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách; tăng cường công tác tuần tra đêm tại những nơi công cộng”.

Trong khuôn khổ Festival Huế 2018, tại huyện Phong Điền diễn ra lễ hội “Hương xưa làng cổ”. “Để bảo đảm an ninh cho lễ hội, lực lượng công an địa phương được huy động tối đa, tập trung xử lý những vi phạm gây mất ATGT như: điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu, bia, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, quá tải trọng”, Đại tá Đoàn Quang Sơn, Trưởng Công an huyện Phong Điền cho biết.

Về phương án đảm bảo an ninh cho lễ hội, Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Công an tỉnh cho biết: “Với yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn các khu vực sân khấu chính, khu vực đại biểu tham dự các điểm diễn ra lễ hội tại các địa bàn, cũng như giữ gìn ANTT khu vực dành cho khán giả, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy, gây rối trật tự và các hành vi lợi dụng lễ hội để trộm cắp, cướp giật..., Công an tỉnh đã chủ động đưa ra kế hoạch cụ thể cho từng lực lượng đảm trách ANTT. Theo đó, lực lượng công an các đơn vị: Công an TP. Huế; Phòng CSGT đường bộ đường sắt; Phòng CSGT đường thủy; Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các huyện, thị: Quảng Điền, Phong Điền, Hương Thủy… đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo ANTT, ATGT, trật tự công cộng, trật tự đô thị”.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh và TP. Huế cũng đã triển khai các phương án bảo vệ, bố trí lực lượng, thường xuyên có mặt tại những tuyến đường trọng điểm, làm tốt công tác hướng dẫn, điều hòa giao thông, sẵn sàng xử lý tốt mọi tình huống, không để tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông, đua xe máy trái phép và mất trật tự ATGT, gây ảnh hưởng đến hoạt động lễ hội.

Để tránh tình trạng tắc đường vào giờ tan tầm, nhất là vào các buổi chiều ở cầu Phú Xuân, cầu Trường Tiền... và các tuyến đường chính có các lễ hội đường phố như: Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Đội Cung..., ngoài lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động trực thuộc Bộ Công an để hướng dẫn các phương tiện di chuyển đúng kế hoạch, phương án, cố gắng không để tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông cục bộ.

 Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh triển khai kế hoạch kiểm tra, nhắc nhở tại nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn; đồng loạt ra quân mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; truy quét, đẩy đuổi các loại tệ nạn tại nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp.

“Chúng tôi phấn đấu bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2018; phối hợp ngăn chặn, xử lý tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè..., động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP. Huế khẳng định.

Dịp này, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh triển khai kế hoạch chuyên đề để triển khai nhiệm vụ hoạt động kinh doanh vận tải; phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; đảm bảo an ninh du lịch, chống đầu cơ ép giá…

Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng môi trường lao động an toàn

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong lao động, sản xuất được doanh nghiệp (DN), các cấp công đoàn chủ động thực hiện nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro gây ra.

Xây dựng môi trường lao động an toàn
Rực rỡ đoàn rước bộ trong lễ hội điện Huệ Nam

Đông đảo người dự lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) đã tham gia lễ rước bộ từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng, TP. Huế) lên Nghinh Lương Đình trước khi xuống thuyền để di chuyển lên điện.

Rực rỡ đoàn rước bộ trong lễ hội điện Huệ Nam
Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ

Đoàn rước đường bộ xuất phát từ 352 Chi Lăng để di chuyển lên Nghinh Lương Đình. Cùng lúc, đoàn thuyền xuất phát từ 352 Chi Lăng lên bến Nghinh Lương Đình chờ để nhập đoàn đường bộ rước Mẫu lên điện Huệ Nam.

Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ
Return to top