Chặn đứng nguy cơ tấn công mạng
Cuối năm 2015, hệ thống webchat chính thức của nhóm hacker nguy hiểm nhất thế giới Anonymous bị tấn công, không thể truy cập được. Sau khi tiến hành điều tra, nhóm này xác định sự việc trên do một nhóm hacker Việt Nam với biệt danh New Kings thực hiện. Lúc này, tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng đặt vào tình huống vô cùng khẩn cấp bởi hacker quốc tế có thể xem đây là lý do để thực hiện một cuộc tấn công mạng “trả đũa” vào Việt Nam trên quy mô lớn. Trước tình hình đó, lực lượng an ninh kinh tế đã chỉ đạo tổ an toàn thông tin mạng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh thông tin mạng trên địa bàn, đồng thời phối hợp các đơn vị chuyên môn kịp thời ứng cứu khi có tình huống tấn công mạng. Mặt khác, lực lượng an ninh Bộ Công an, Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc xác định danh tính nhóm hacker đã thực hiện cuộc tấn công mạng trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan an ninh xác định thành viên cầm đầu nhóm New Kings là một học sinh tại Huế có biệt danh HIPs.
Sau khi làm rõ danh tính, nhân thân, lai lịch, cơ quan công an đã khéo léo tiến hành làm việc, thu thập tài liệu, phương tiện liên quan đến hoạt động của hacker này mà không để ảnh hưởng đến việc học tập và cuộc sống của em. Làm việc với cơ quan an ninh, học sinh đó đã hiểu rõ và ý thức được sự nguy hiểm từ những hành động của mình nên đã vận động những người bạn trong nhóm hacker chấm dứt những việc làm gây ảnh hưởng đến an toàn an ninh mạng, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ tích cực các cơ quan chức năng trong công tác đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn.
Nỗ lực đảm bảo an toàn thông tin mạng
Thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”, lực lượng an ninh đã xác định công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài. Cơ quan công an đã xây dựng đồng bộ các giải pháp phòng, chống các vi phạm và tội phạm thông tin mạng, đảm bảo an toàn thông tin; tạo “sức đề kháng” trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, phá hoại của phần tử xấu và các thế lực thù địch.
Từ năm 2013, lực lượng an ninh đã tham mưu, phối hợp chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng thành lập Ban chỉ đạo đảm bảo an toàn thông tin mạng. Các cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát, đánh giá, kiểm tra các lỗ hổng bảo mật của hơn 130 website- ứng dụng, từ đó đưa ra danh sách các lỗ hổng bảo mật của toàn bộ hệ thống và các phương án khắc phục; tiến hành khóa 74 email mạo danh, có nội dung xấu, email spam,…xác lập theo dõi 55 email có dấu hiệu vi phạm; rà soát gần 1.000 thư điện tử công vụ để kịp thời đảm bảo công tác bảo mật. Hiện nay, lực lượng an ninh cùng các cơ quan chức năng thường xuyên phối hợp với các đơn vị có trang thông tin điện tử kiểm tra, phát hiện lỗ hổng bảo mật, bị tin tặc tấn công để rà soát, đánh giá và đề ra giải pháp nhanh chóng khắc phục sự cố.
Với sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng, hiện nay, Thừa Thiên Huế được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác này.
Hà Tâm