ClockThứ Hai, 11/07/2016 04:02

Đảm bảo an toàn trong chấm thi

TTH - PGS. TS Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Đại học (ĐH) Huế cho biết, sau khi các thí sinh hoàn thành kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia 2016, ĐH Huế đang tiến hành chấm thi và sẽ hoàn thành trước ngày 20/7 để gửi kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác chấm thi hiện nay được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chậm nhất ngày 20/7 hoàn tất chấm thi THPT Quốc gia 2016Chấm thi THPT Quốc gia 2016 sẽ theo hướng “mở”

Các TS trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 kết thúc vào chiều 4/7 thì ngay trong ngày 5/7, ĐH Huế đã tổ chức tập huấn cho cán bộ chấm thi trắc nghiệm. Ngoài cụm thi 39 (do ĐH Huế chủ trì), năm nay, ĐH Huế còn đảm nhận việc chấm thi trắc nghiệm cho 3 cụm còn lại là Hà Tĩnh (cụm 36), Quảng Bình (cụm 37), Quảng Trị (cụm 38). Ngoài gần 30 cán bộ được huy động làm công tác chấm thi trắc nghiệm và một máy chấm hiện có, ĐH Huế còn mượn thêm một máy chấm trắc nghiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, tránh xảy ra trường hợp máy hỏng ảnh hưởng đến tiến độ chấm thi. Theo PGS. TS Lê Văn Anh, kế hoạch chấm thi trắc nghiệm bắt đầu từ các bài thi ở cụm 39, sau khi hoàn thành sẽ triển khai chấm bài cho 3 cụm còn lại. “Cụm 39 có 8.793 bài thi, cụm 36 có 15.801 bài, cụm 37 có 5.038 bài và cụm 38 có 5.975 bài. Dự kiến công tác chấm thi trắc nghiệm sẽ hoàn thành vào khoảng ngày 17 – 18/7”, ông Anh cho biết.

Song song với công tác chấm thi trắc nghiệm, ĐH Huế cũng tổ chức tập huấn chấm thi tự luận vào chiều 8/7 và bắt đầu công tác chấm thi sau đó một ngày (9/7). Bài thi được chấm theo thang điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua 2 vòng, sau đó sẽ chấm kiểm tra khoảng 5% số bài thi. Số lượng cán bộ, giáo viên được huy động chấm bài thi tự luận ở cả 4 cụm là 626 người, trong đó đông nhất là Trường ĐH Sư phạm Huế với 236 người. Theo đó, ĐH Sư phạm Huế sẽ chấm 63.329 bài thi tự luận tại cụm mình chủ trì (cụm 38 - Hà Tĩnh), Trường ĐH Kinh tế Huế chấm 24.633 bài (cụm 36 – Quảng Trị), Trường ĐH Khoa học Huế chấm 20.946 bài (cụm 37 – Quảng Bình) và ĐH Huế chấm 32.859 bài. Bài thi ở cụm thi do các trường đại học thành viên của ĐH Huế chủ trì đã được chuyển vào Huế từ trước đó để chủ động chấm. Dự kiến công tác chấm thi tự luận sẽ hoàn thành vào ngày 16 – 17/7.

Để đảm bảo an toàn, chính xác trong công tác chấm thi, ĐH đã phối hợp với lực lượng công an tỉnh và thanh tra của ĐH Huế, bố trí ở hai khu vực trong và ngoài phòng chấm thi. Đồng thời, có lực lượng trực, bảo vệ kho bài thi 24/24 giờ.

Phó Giám đốc ĐH Huế Lê Văn Anh cho rằng, với công tác đảm bảo an ninh và thuận lợi từ cán bộ chấm thi là những người có nhiều kinh nghiệm, ĐH Huế sẽ đảm bảo an toàn, chính xác trong công tác chấm thi.

Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng môi trường lao động an toàn

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong lao động, sản xuất được doanh nghiệp (DN), các cấp công đoàn chủ động thực hiện nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro gây ra.

Xây dựng môi trường lao động an toàn
Return to top