ClockThứ Ba, 10/01/2017 15:03

Đảm bảo trại giam tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống

TTH.VN - Ngày 10/1, Trại giam Bình Điền tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017. Trung tướng Hồ Thanh Đình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Thi hành án và hỗ trợ tư pháp đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2016, Đảng ủy, Ban Giám thị và cán bộ chiến sĩ Trại giam Bình Điền đã đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; an ninh, an toàn trại giam được đảm bảo, không có bạo loạn, gây rối và các tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra.

Trung tướng Hồ Thanh Đình (bên trái) trao Cờ thi đua xuất sắc cho Giám thị Trại Bình Điền

Công tác bình xét, xếp hạng thi đua chấp hành án phạt tù, giảm án được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, giúp phạm nhân an tâm học tập cải tạo. Năm 2016, trại đã giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho gần 1.100 phạm nhân, đặc xá cho 66 phạm nhân.

Với kết quả trên, năm 2016, Đảng bộ trại đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị đạt Cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục cảnh sát Thi hành án và hỗ trợ tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Hồ Thanh Đình ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Trại giam Bình Điền. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2017 dự báo tình hình tội phạm tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ, nên đơn vị cần xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ trại giam đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống, kiên quyết không để xảy ra gây rối, bạo loạn, đòi yêu sách; không có phạm nhân trốn và chết không bình thường trong trại giam.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chúc tết chiến sĩ và chức sắc tôn giáo

Chiều 10/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; các sở, ban, ngành liên quan đã đến tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trại Giam Bình Điền – Bộ Công an; các Hòa thượng Ban Trị sự Giáo hội Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chúc tết chiến sĩ và chức sắc tôn giáo
Sau song sắt

Phấn son với họ giờ là phù phiếm. Họ đẹp, đó là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng, nhiều cô gái có nhan sắc này chỉ làm cho người khác tiếc nuối vì phút nông nổi đã sa vào vòng lao lý.

Sau song sắt
Đồng hành cùng phụ nữ hoàn lương

“Đối với tôi, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) như là ngôi nhà thứ 2 của mình. Nhờ các chị quan tâm, chia sẻ, tôi đã nhanh chóng hòa nhập cuộc sống”, chị Lê Thị N. - một phụ nữ hoàn lương ở thôn Cổ Tháp, xã Quảng Lợi (Quảng Điền) tâm sự.

Đồng hành cùng phụ nữ hoàn lương
Return to top