ClockChủ Nhật, 15/04/2018 14:53

Dân số Nhật Bản giảm năm thứ 7 liên tiếp

TTH.VN - Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản vừa tuyên bố, dân số Nhật Bản tính đến ngày 1/10/2017 ước tính ở mức 126,706 triệu người, giảm 227.000 người, tương đương 0,18% so với năm trước đó; đồng thời đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp sụt giảm. Con số ước tính bao gồm cả cư dân nước ngoài.

Nhật Bản: Trình độ tiếng Anh của học sinh vẫn cách xa mục tiêu của chính phủNhật Bản: Siêu bão sẽ nhấn chìm 1/3 diện tích TokyoSố lượng cư dân nước ngoài tại Nhật đạt kỷ lục 2,56 triệu ngườiHơn 250.000 lái xe cao tuổi Nhật Bản tự nguyện trả lại bằng láiNhật Bản là nơi an toàn nhất để được sinh ra

Dân số Nhật Bản đang giảm và lão hóa nhanh chóng do tỷ lệ sinh rất thấp. Ảnh: AP

Theo tờ Japan Times, dân số những người từ 65 tuổi trở lên đứng ở mức 35,152 triệu người, tăng 561.000 người, tương đương 1,6%. Con số này chiếm mức kỷ lục là 27,7% tổng dân số và là lần đầu tiên độ tuổi này chạm ngưỡng 35 triệu người. Trong nhóm tuổi 65 hoặc lớn hơn, có 17,482 triệu người từ 75 tuổi trở lên, chiếm 13,8% tổng dân số, tức là 1 trên 7 người.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay, một quốc gia được xem là một "xã hội đang già hoá" khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên vượt quá 7%, một "xã hội già hoá" nếu tỷ lệ này vượt 14% và một "xã hội siêu già" khi con số lớn hơn 21%.

Đáng chú ý, trong 7 tỉnh của Nhật Bản ghi nhận mức tăng dân số, Tokyo có mức tăng cao nhất là 0,73%. Số liệu này bao gồm người lao động nước ngoài và sinh viên ở lại Nhật Bản hơn 3 tháng.

Trong một động thái liên quan, một viện nghiên cứu của Chính phủ dự báo, dân số quốc gia này sẽ giảm xuống dưới 100 triệu người vào năm 2053 và giảm xuống còn 88,08 triệu người đến năm 2065, khi người từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm 38,4% tổng dân số.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Japan Times & The Japan News)

 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top