ClockThứ Tư, 01/08/2018 14:25

Dân số Philipines đạt mức 106 triệu người vào cuối năm 2018

TTH.VN - Bất chấp tình trạng sụt giảm đáng kể về tốc độ tăng trưởng dân số hằng năm, vừa qua, chính phủ Philippines khẳng định nước này sẽ có khoảng 1,8 triệu trẻ em ra đời vào cuối năm 2018, nâng mức dân số lên thành 106,4 triệu người.

Béo phì ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và mục tiêu phát triển bền vữngASEAN: Chìa khóa cho an ninh lương thực toàn cầuUNDP kêu gọi các quốc gia hợp tác vì quyền bình đẳng cho người khuyết tậtMWC mở rộng thị trường đến Việt Nam và IndonesiaTokyo: 1/10 người ở độ tuổi 20 là người nước ngoài

Ảnh minh họa: Philnews

“Dựa trên dự báo dân số, ước tính Philippines sẽ chào đón thêm khoảng 1,8 triệu trẻ em. Điều đó có nghĩa là dân số của đất nước chúng tôi sẽ tăng thêm 4.965 người/ngày, 206 người/mỗi giờ vào năm 2018 ”, Giám đốc Ủy ban dân số Philippines (POPCOM) Juan Antonio Perez cho hay.

Cũng theo giám đốc Juan Antonio Perez, mặc dù tỷ lệ tăng dân số đang chứng kiến mức tăng trưởng trong năm 2018, song nhìn chung vẫn giảm 1,69% so với mức trung bình hằng năm. Vấn đề này xuất hiện kể từ sau khi giới chức Phillippines chính thức đẩy mạnh chính sách kế hoạch hóa gia đình để nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tuy nhiên nhìn chung, Philippines vẫn xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng các nước đông dân nhất trên toàn thế giới. Với cương vị là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đây cũng là quốc gia đông dân thứ hai sau Lào.

Được biết, ngoài Philippines, các quốc gia thành viên ASEAN khác bao gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Myanmar cũng báo cáo ghi nhận mức giảm đáng kể về tốc độ tăng dân số hàng năm.

Đan Lê (Lược dịch từ The Gulf Today)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Philippines: Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009

Giá gạo tại Philippines đã tiếp tục tăng trong tháng 1 vừa qua bất chấp lạm phát tổng thể chậm lại, trong bối cảnh hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ được dự báo sẽ làm xu hướng này trầm trọng hơn trong những tháng tới.

Philippines Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009
Return to top