ClockThứ Sáu, 12/07/2019 12:28

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

TTH.VN - Sáng 12/7, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối (12/7/1989 – 12/7/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thấm nhuần lời dạy của BácKhai mạc giải cầu lông – bóng bàn – quần vợt Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnhBế mạc vòng sơ khảo Liên hoan văn nghệ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnhKhai mạc liên hoan văn nghệ “Tự hào dưới cờ Đảng quang vinh”

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trao Huân chương Lao động hạng Nhất và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ đến dự, chung vui với Đảng bộ Khối.

Ôn lại 30 năm xây dựng và trưởng thành, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Quang Tuấn nhấn mạnh, sau ngày đất nước giải phóng, Đảng ủy Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 Chi bộ Liên cơ I và Liên cơ II. Năm 1976, thực hiện chủ trương của Trung ương về việc sáp nhập 3 tỉnh, Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Bình Trị Thiên được hợp nhất.

Tháng 7/1989, sau khi chia lại địa giới hành chính tỉnh, Đảng bộ Dân Chính Đảng Thừa Thiên Huế được tái lập. Ban Chấp hành lúc bấy giờ chỉ có 15 đồng chí, Ban Thường vụ có 5 đồng chí, với 55 tổ chức cơ sở Đảng, 1.184 đảng viên. Ngày 25/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải thể Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh và thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Quá trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ Khối luôn gắn liền với sự phát triển của Đảng bộ tỉnh. Đến nay, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 91 tổ chức cơ sở Đảng với gần 5.000 đảng viên.

Phát biểu chúc mừng Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, càng tự hào về những kết quả đạt được, chúng ta càng phải nhận thức rõ vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối là hết sức quan trọng. Vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Đảng bộ Khối trong tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Thời gian tới, Đảng ủy Khối, các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của từng cơ quan, đơn vị theo hướng thiết thực và hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phê bình và tự phê bình, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên.

Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, tận tụy với công việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng Đảng bộ Khối thực sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần cùng với toàn tỉnh thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vững mạnh.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảo hiểm xã hội đoạt giải Nhất toàn đoàn cầu lông – bóng bàn – quần vợt Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Sau một thời gian tranh tài sôi nổi, quyết liệt, tối 7/7, tại Nhà thi đấu Hà Huy Tập (TP. Huế), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao tổ chức lễ bế mạc, trao giải cầu lông – bóng bàn – quần vợt Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh mở rộng lần thứ XXIV năm 2019.

Bảo hiểm xã hội đoạt giải Nhất toàn đoàn cầu lông – bóng bàn – quần vợt Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

TIN MỚI

Return to top