ClockThứ Ba, 16/02/2016 20:20

Dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa

TTH - Sáng 16/2 (mồng 9 âm lịch), tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân (151 Thiên Thai, phường An Tây, TP. Huế) đã diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa.

Ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và đông đảo người dân đã đến dự.

Du khách đến dâng hương 

Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền nhân đã có công mở mang bờ cõi; hằng năm luôn thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân và du khách gần xa về dự.

Lễ dâng hương sẽ kéo dài đến ngày 23/2 (16 tháng Giêng). Trước đó vào ngày 15/2, tại chánh điện đền thờ Huyền Trân Công Chúa đã diễn ra lễ Tiên Thường (Cáo giỗ).

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bỏ quên “xóm lụt”

Gọi là “xóm Gióng” (phường An Tây, thành phố Huế) bởi xưa kia những người dân cư ngụ ở đây có nghề đi mây và “thắt gióng”.

Bỏ quên “xóm lụt”
Gần 700 người tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng

Lúc 9 giờ sáng 27/6, tại tiểu khu 91, tổ dân phố 10, phường An Tây (TP. Huế) người dân và chính quyền địa phương phát hiện một đám cháy lớn bùng phát dữ dội, đe dọa nhiều diện tích cây keo, tràm và rừng thông thuộc khu vực Di tích Lịch sử Chín Hầm, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân...

Gần 700 người tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng
Return to top