Thế giới

Đảo Sicily đón nhận hơn 1.300 người di cư

ClockChủ Nhật, 26/07/2015 08:57
TTH.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho hay, hơn 1.300 người di cư chủ yếu từ Syria và khu vực châu Phi cận Sahara đã đến đảo Sicily an toàn hôm 25/7, sau khi được giải cứu ở Địa Trung Hải.


Người di cư cập cảng Catania trên bờ biển Sicily - Ảnh: AFP

Trong số đó, 785 người bao gồm 133 phụ nữ và 27 trẻ em được gửi tới thành phố Palermo sau khi được giải cứu khỏi bờ biển Libya bằng tàu chở hàng Siem Pilot của Na Uy, một phần trong các hoạt động an ninh biên giới chung Triton của Liên minh châu Âu (EU). 

468 người khác được đưa đến thị trấn Sicilia, phía đông nam thành phố Pozzallo bằng tàu tuần tra Le Niamh của hải quân Cộng hòa Ireland.

102 người còn lại, trong đó có 2 phụ nữ mang thai đã cập cảng Trapani ở miền tây đảo Sicily. 5 trong số những người đàn ông được giải cứu được đưa tới bệnh viện Trapani để điều trị chấn thương, các nguồn tin trong nước cho biết.

Italy và Hy Lạp đã chịu áp lực lớn trong việc xử lý sự gia tăng đáng kể của những người di cư chạy trốn khỏi các cuộc xung đột, cũng như tình trạng nghèo đói ở châu Phi và Trung Đông.

Hơn 1.900 người di cư đã thiệt mạng, trong số khoảng 150.000 người thực hiện hành trình nguy hiểm vượt qua Địa Trung Hải để đến châu Âu trong năm nay, Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết hồi đầu tháng này.

Thanh Ngân (lược dịch từ AFP & The Telegraph)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top