ClockThứ Năm, 08/11/2018 14:21
Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể Châu Á – Thái Bình Dương:

Đạt được thỏa thuận khuyến nghị

TTH.VN - Sau 2 ngày thảo luận nhiều nội dung tập trung vào chủ đề “Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững”, Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể Châu Á – Thái Bình Dương đã kết thúc với phiên bế mạc sáng 8/11.

Bàn giải pháp trao quyền bảo vệ di sản phi vật thể cho cộng đồngChúng ta hãy tạo nguồn cảm hứng cho nhauGiáo dục di sản văn hóa phi vật thể cho người trẻ và nhóm yếu thếKết nối các miền di sản

Hội nghị thống nhất thông qua văn bản khuyến nghị về vấn đề đã tập trung bàn thảo. Với cam kết nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo vệ DSVHPVT theo tinh thần Công ước UNESCO 2003, Hội nghị kêu gọi các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các bên liên quan khác tăng cường cam kết cộng đồng để tham gia phát triển cộng đồng bền vững, thông qua bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT).

Hội nghị trong phiên bế mạc

Với thông điệp tôn trọng vai trò quan trọng của NGOs trong công tác bảo tồn DSVHPVT, Hội nghị tái khẳng định sự đóng góp mạnh mẽ của DSVHPVT cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của cộng đồng. Cam kết tiếp tục các hoạt động bảo vệ DSVHPVT vì sự phát triển bền vững của cộng đồng. Hai năm một lần, Hội nghị DSVHPVT Châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức, tạo nền tảng cho việc tích cực tham gia vào mạng lưới khu vực của NGOs hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn DSVHPVT. Đồng thời, kêu gọi UNESCO, các quốc gia thành viên tiếp tục tham gia và hỗ trợ các hoạt động của NGOs trong lĩnh vực bảo tồn DSVHPVT, đặc biệt là các sáng kiến liên quan đến việc kết nối và hợp tác.

Sau 3 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu đánh giá cao vai trò phối hợp tổ chức của đơn vị chủ nhà, đồng thời cũng đánh giá rất cao những nỗ lực của Thừa Thiên Huế nhằm bảo vệ DSVHPVT một cách tốt nhất.

Trong tương lai, Hội nghị DSVHPVT sẽ tính đến việc kết nối với cả cộng đồng ở những khu vực chỉ sử dụng ngôn ngữ bản địa; đẩy mạnh công tác truyền thông về mục tiêu cũng như vai trò của cộng đồng trong bảo tồn DSVHPVT, trong đó hướng về người trẻ và nhóm yếu thế; mở rộng các đối tượng tham gia Hội nghị bằng việc mời chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau…

Tin, ảnh: Đồng Văn   

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan

Ngày 29/3, Thanh tra (TT) Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra (TT) và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT. Tại Thừa Thiên Huế, Chánh TT tỉnh Lương Bảo Toàn cùng gần 100 cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT tham dự.

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan
Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Triển khai Đề án 06 gắn với quá trình chuyển đổi số của địa phương

“Năm 2024 là năm tăng tốc để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06 và đột phá trong công tác chuyển đổi số (CĐS), do vậy, các sở, ngành, địa phương​ cần bám sát các kế hoạch của tỉnh, tập trung chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, hoàn thành các nhiệm vụ được giao”. UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Đề án 06 và giao ban Ban chỉ đạo Chuyển đổi số (CĐS) tỉnh diễn ra ngày 26/3.

Triển khai Đề án 06 gắn với quá trình chuyển đổi số của địa phương
Return to top