ClockThứ Bảy, 04/05/2019 06:46

Đất nông nghiệp theo Nghị định 64 đã lạc hậu cần sửa đổi

TTH.VN - Đó là một trong những kiến nghị của cử tri xã Quảng Lợi (Quảng Điền) đề đạt đến Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 3/5.

Cử tri Phong Điền quan tâm những vấn đề dân sinhKiến nghị đầu tư về hệ thống tưới tiêu nhằm khắc phục diện tích đất nông nghiệp bỏ hoangHương Thuỷ: Cử tri quan tâm đến một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bànTiếp xúc cử tri Nam Đông, Hương Trà chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri xã Quảng Lợi gồm các ông: Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kỳ họp thứ 7, QH khóa XIV, đông đảo cử tri xã Quảng Lợi tán thành, hoan nghênh những kết quả đạt được của đất nước.

Cử tri kiến nghị, Nhà nước cần tiếp tục có thêm chính sách thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh nói chung và huyện Quảng Điền, xã Quảng Lợi nói riêng; có cơ chế tạo thêm sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo để thu hút du khách; đất nông nghiệp theo Nghị định 64 của Chính phủ đã quá lạc hậu, cần được bổ sung, sửa đổi phù hợp xu thế hiện nay; quan tâm chế độ chính sách cho những cán bộ hợp tác xã sản xuất nông nghiệp; nghiên cứu giải quyết tình trạng sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp; có chế tài thích đáng đối với những thanh niên không tham gia nghĩa vụ quân sự…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa đã làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, vai trò giám sát của QH và HĐND các cấp trong phân bổ ngân sách. Một số ý kiến khác sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, chuyển đến QH, các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết trong thời gian đến.

Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri

Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời sẽ góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp. Công tác giám sát vấn đề này đã được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm.

Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri
Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn

Ngày 16/3, Đoàn giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã đi khảo sát tình hình thực hiện dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Túy Loan (cao tốc đi qua Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng).

Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn

TIN MỚI

Return to top