Ngoài việc hoạt động đơn lẻ, một số đối tượng đã có sự móc nối, cấu kết để hoạt động gây án, gây mất an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.
Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thành Công từ Hải Phòng vào Huế gây án
Đối tượng đã có tiền án, tiền sự
Giữa năm 2018, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt truy nã thành công đối tượng Nguyễn Thành Công (SN 1989, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) về hành vi Cố ý gây thương tích.
Chỉ vì có vài lời qua lại, Công đã dùng dao bấm đâm anh B thương tích 16% . Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an được biết tháng 7/2017, Công bị Công an TP.Hải Phòng khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, hiện đang được tại ngoại chờ điều tra, xét xử thì Công lại vào Huế, chỉ trong vòng 2 ngày tạm trú tại địa phương, Công đã manh động, liều lĩnh gây ra vụ án nói trên.
Trước đó, đầu năm 2018, Công an tỉnh đã triệt phá đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ nhóm 9 đối tượng, trong đó có 4 người mang quốc tịch Đài Loan và 5 người cư trú tại Hà Tĩnh, Bắc Ninh và TP.Hà Nội. Nhóm đối tượng này giả danh cán bộ của các cơ quan thực thi pháp luật gọi điện đến các gia đình yêu cầu chuyển tiền phục vụ công tác điều tra nếu không muốn bị bắt giam vì liên quan đến hành vi phạm tội và đã chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.
Trên địa bàn tỉnh còn xảy ra nhiều vụ tội phạm có sự móc nối, cấu kết giữa các đối tượng ở nhiều địa phương khác. Các đối tượng thường đã có tiền án, tiền sự ở các tỉnh, thành phố phía Bắc như Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An,... đến TT.Huế để hoạt động hỗ trợ tài chính trá hình, thực chất là cho vay nặng lãi, hoạt động trộm cắp, cướp giật... hay huy động, tập trung nhiều thanh niên trẻ tuổi với mục đích môi giới hiến thận mà thực chất là mua, bán thận dẫn đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như vụ Đặng Phúc Hoàng Anh (SN 1994, trú tại TP. Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) gây ra hai vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện TW Huế có nhu cầu ghép thận.
Những biện pháp kiên quyết
Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu các biện pháp nghiệp vụ như điều tra cơ bản các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hoạt động của tội phạm ngoại tỉnh, lập hồ sơ theo dõi bằng nghiệp vụ các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội.
Lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an xã ở các địa phương... cũng tăng cường điều tra nhân thân, hộ khẩu trên địa bàn để vừa chủ động phát hiện các đối tượng đến tạm trú, đối tượng có hộ khẩu thường trú bỏ nhà đi nơi khác hoạt động phạm tội; kịp thời tổ chức xác minh khi phát hiện nghi vấn hoạt động của đối tượng; bổ sung nhiều biện pháp quản lý đảm bảo không để sót lọt đối tượng.
Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp nhằm ổn định tình hình ANTT như tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, quán karaoke, lập danh sách các hộ cho thuê trọ, yêu cầu cam kết khai báo tạm trú 100% nhân khẩu, phối hợp cùng tổ dân phố, bảo vệ dân phố và các lực lượng khác thường xuyên kiểm tra và có lịch tuần tra cụ thể, kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng phạm tội.
Với chức năng là đơn vị chủ công và trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tỉnh, ngoài hoạt động trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã thiết lập nhiều kênh thông tin với Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc, phía Nam và khu vực miền Trung- Tây Nguyên để nắm bắt, trao đổi kịp thời những thông tin có giá trị, phục vụ công tác phát hiện, bắt giữ các đối tượng.
Thượng tá Đinh Xuân Đại-Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: “Thời gian qua, đơn vị đã tiếp nhận nhiều thông báo về đối tượng tỉnh ngoài phạm pháp do Công an các đơn vị chuyển đến. Qua đó đã phân loại và phối hợp với Công an các địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng chục vụ việc do tội phạm tỉnh ngoài gây ra. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức điều tra cơ bản, rà soát các đối tượng tỉnh ngoài có biểu hiện hoạt động tội phạm; đồng thời, xây dựng, triển khai mới nhiều kế hoạch nhằm quản lý chặt chẽ các đối tượng tỉnh ngoài đến Huế hoạt động”.
Bài ảnh: Nhung Hòa