ClockThứ Ba, 31/05/2016 21:35

Đầu tư 300 triệu đồng xây dựng chợ tạm Điền Hải

TTH - Ông Nguyễn Xuân Công, Chủ tịch UBND xã Điền Hải cho biết, để giúp tiểu thương chợ Điền Hải có nơi kinh doanh, buôn bán, sau vụ cháy chợ Điền Hải.

Hỗ trợ bước đầu cho tiểu thương chợ Điền HảiPhòng chống cháy chợ: Cần giải pháp quyết liệt, rốt ráoChợ Điền Hải Phát cháy lúc 2h sáng

UBND xã đã trích ngân sách dự phòng của xã là 300 triệu đồng xây dựng 40 ki ốt bằng khung sắt, mái lợp tôn, xung quanh che chắn bằng tôn dọc các tuyến đường quanh chợ Điền Hải. Công trình này dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 5/6. Ngay từ đầu tháng 6, UBND xã đang cho các tiểu thương bốc thăm nhận lô để tiện việc kinh doanh, buôn bán, ổn định cuộc sống chờ xây dựng lại chợ Điền Hải.

Hải Huế

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù
Hai vợ chồng trẻ “làm ăn lớn” lĩnh án 40 năm tù

Chiều 12/3, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất mua túy” đối với hai bị cáo Trần Viết Thanh và Nguyễn Thị Anh Thi (cùng SN 2000, là vợ chồng, cùng trú tại phường Thuận Hòa, TP. Huế).

Hai vợ chồng trẻ “làm ăn lớn” lĩnh án 40 năm tù
Được & Mất

Nghe giới thiệu tưởng ngon lành, chuyên nghiệp lắm. Một lần này thôi nhé, lần sau dù có nhét vàng cũng cạch! …

Được  Mất
Return to top