ClockThứ Ba, 21/11/2017 19:44

Đầu tư phát triển khu kinh tế thương mại tại 2 cửa khẩu ở A Lưới

TTH - Đó là nội dung được cử tri các xã Hồng Vân, A Đớt (A Lưới) phản ánh với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương làm trưởng đoàn và các đại biểu HĐND huyện A Lưới tại hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra ngày 21/11.

Cử tri đề nghị các cấp tập trung đầu tư để từng bước hình thành và phát triển khu kinh tế thương mại tại 2 cửa khẩu A Đớt – Tà Vàng và Hồng Vân – Cô Tài… Đồng thời, tiếp tục đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; nâng định mức vốn đầu tư thuộc chương trình giảm nghèo bền vững; tạo công ăn việc làm cho con em đồng bào; tiến hành phân bố lại đất đai, nhất là đất sản xuất, đất rừng kinh tế nhằm đảm bảo điều kiện thoát nghèo cho người dân khu vực biên giới…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời giải trình một số kiến nghị mà cử tri đặc biệt quan tâm.

Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

TIN MỚI

Return to top