ClockThứ Tư, 20/01/2016 08:42

Đầu tư trái phiếu Chính phủ 30 năm

TTH - Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential chính thức công bố nhận chứng nhận đầu tư của Bộ Tài chính cho khối lượng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm trị giá 500 tỷ đồng vào ngày 30/12/2015. Đây là lần đầu tiên Việt Nam phát hành trái phiếu kỳ hạn 30 năm.

Prudential cũng cam kết tiếp tục đầu tư 5.500 tỷ đồng trong năm 2016 sau khi được phê duyệt của Bộ Tài Chính, nâng tổng giá trị đầu tư vào trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm lên đến 6.000 tỷ đồng.

Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential chính thức công bố nhận chứng nhận đầu tư trái phiếu Chính phủ 30 năm

Ông Wilf Blackburn, Tổng giám đốc Prudential Việt Nam cho biết: “Prudential luôn nỗ lực tập trung vào việc phát triển sản phẩm, đáp ứng tối đa nhu cầu về bảo vệ, cung cấp kế hoạch tài chính, giải pháp đầu tư hiệu quả nhằm đem lại sự an tâm cho các gia đình. Chiến lược đầu tư dài hạn trong 20 năm, 30 năm tiếp tục phản ánh mạnh mẽ cam kết kinh doanh lâu dài và bền vững của chúng tôi tại Việt Nam cùng với việc đảm bảo quyền lợi thiết thực cho hàng triệu khách hàng”.

Năm 2015, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential cũng có mức đầu tư kỷ lục 3.200 tỷ đồng vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm.

Tin, ảnh: Thanh Thuận
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thị trường trái phiếu bền vững tăng trưởng mạnh mẽ ở các nền kinh tế ASEAN+3

Thị trường trái phiếu bền vững của các nền kinh tế thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã mở rộng 29,3% trong năm ngoái, vượt xa mức tăng trưởng 21% của thị trường trái phiếu bền vững toàn cầu và khu vực đồng euro, báo cáo mới vừa công bố ngày 21/3 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết.

Thị trường trái phiếu bền vững tăng trưởng mạnh mẽ ở các nền kinh tế ASEAN+3
Cao tốc Cam Lộ- La Sơn: Trình Chính phủ nâng cấp hoàn chỉnh 4 làn xe

Đó là thông tin chúng tôi nhận được từ lãnh đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra ngày 18/2 vừa qua trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn qua địa bàn huyện Phong Điền (Thừa thiên Huế). Đây cũng là đề xuất của đơn vị trên sau khi đưa vào hoạt động thời gian ngắn, cao tốc này đã bộc lộ nhiều bất cập.

Cao tốc Cam Lộ- La Sơn Trình Chính phủ nâng cấp hoàn chỉnh 4 làn xe
Ngành thanh tra
Cần nghiệp vụ tinh thông, đạo đức trong sáng, làm việc công tâm

Ngày 29/12, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến, tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tham dự.

Cần nghiệp vụ tinh thông, đạo đức trong sáng, làm việc công tâm

TIN MỚI

Return to top