ClockThứ Bảy, 18/05/2019 11:20

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh

TTH.VN - Đó là nội dung hội thảo do Công ty Điện lực tỉnh tổ chức sáng 18/5 nhằm hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 và định hướng cho CBCNV trong hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ theo xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Phát triển điện mặt trời trên trên mái nhàThực hiện công tác đảm bảo cấp điện tại Khu công nghiệp Phú BàiÁp lực kiểm soát CPI khi điện, xăng đồng loạt tăng giá

Báo cáo chuyên đề tại hội thảo

Hội thảo tập trung các chuyên đề về xu hướng hiện đại hóa, tự động hóa trong đo đếm điện năng, chuyển từ hệ thống đọc dữ liệu tự động (AMR) sang hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI); giới thiệu về các công nghệ năng lượng tái tạo và các giải pháp ổn định vận hành hệ thống điện trong điều kiện các nguồn năng lượng tái tạo xâm nhập sâu vào hệ thống; nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh; giới thiệu ứng dụng công nghệ tự động hóa vận hành hệ thống điện.

Ứng dụng công nghệ tự động hóa vận hành lưới điện là một trong những nội dung của hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Hà Thanh Long cho rằng, công nghệ kỹ thuật số là một trong những lĩnh vực chính của cách mạng 4.0 và sẽ góp phần đắc lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Vì vậy thời gian qua, DN nỗ lực đầu tư công nghệ, đẩy mạnh triển khai tự động hóa phục vụ triển khai lưới điện thông minh; lắp đặt và đưa vào sử dụng công tơ điện tử trên lưới điện và tích hợp công nghệ đo xa tự động phục vụ công tác đo đếm…

Mặt khác, lộ trình xây dựng lưới điện thông minh hiện vẫn đang được tiếp tục triển khai với nhiều yêu cầu mới, trong đó việc đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác này hết sức quan trọng và cần thiết. Do đó, hội thảo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh sẽ giúp đội ngũ CBCNV công ty đẩy mạnh tự động hóa trong công tác điều hành, quản lý hệ thống điện, tiến tới xây dựng thành công lưới điện thông minh trên địa bàn và khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giao lưu Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh

Sáng 21/3, tại Nhà khách Quốc hội (Hà Nội) diễn ra hội thảo “Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất: Những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật do Liên hiệp các Hội VHNT của ba địa phương tổ chức.

Giao lưu Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh
Đầu tư nguồn lực và nhân lực phát triển khoa học công nghệ

Không phải đợi đến lúc thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị mà từ trước đó, Thừa Thiên Huế đã đặt mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ (KH&CN). Cơ sở để hiện thực hóa kỳ vọng này là vì Thừa Thiên Huế có đội ngũ trí thức hùng hậu, có cơ sở hạ tầng, thiết chế về khoa học công nghệ, cơ sở thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đầu tư nguồn lực và nhân lực phát triển khoa học công nghệ

TIN MỚI

Return to top