ClockThứ Sáu, 31/05/2019 19:36

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung

TTH.VN - Đó là tinh thần của buổi làm việc giữa UBND tỉnh và Đoàn công tác Bộ Y tế, do GS Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn vào chiều 31/5 tại Văn phòng UBND tỉnh

Nâng cao chất lượng giám định pháp y miền Trung năm 2019Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung: Vẫn trong thế ở tạmNâng cao công tác giám định pháp y tâm thần

 Dự và chủ trì buổi làm việc có ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến đề nghị lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để trung tâm sớm triển khai đi vào hoạt động

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung (trung tâm) được Bộ Y tế quyết định thành lập vào năm 2015 trên cơ sở Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần tỉnh Thừa Thiên Huế. Kể từ khi thành lập, trung tâm được bố trí sử dụng tạm lô đất với tổng diện tích sân vườn hơn 2,3 nghìn m2, trong đó có  2 tòa nhà 213m2 nằm trong khuôn viên BV Tâm thần Huế. Do nhu cầu hoạt động chuyên môn mang tầm khu vực miền Trung đảm bảo cơ sở hạ tầng vật chất khang trang, từ năm 2016, Bộ Y tế  đề nghị UBND tỉnh bố trí một quỹ đất hợp lý để hoạt động. Cuối năm 2017, Bô Y tế có công văn gửi UBND tỉnh xin địa điểm khu đất để đầu tư xây mới Trung tâm ở cụm quy hoạch công trình y tế tại phường An Hòa, TP Huế với diện tích 1,2 ha. Trên cơ sở thống nhất của UBND tỉnh theo công văn số 1646 /UBND -XD, trung tâm tiến hành các thủ tục cần thiết được Bộ Y tế phê duyệt xây dựng giai đoạn 1 với tổng kinh phí 36 tỷ đồng (vốn ngân sách Nhà nước 30 tỷ đồng). Dự kiến, theo thiết kế, trung tâm được xây dựng khối nhà theo dõi giám định và khối nhà khám bệnh cận lâm sàng, hành chính quản trị, hạ tầng kỹ thuật, cùng các hạng mục phụ trợ liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung phát biểu, hứa tạo mọi điều kiện thuận lợi để trung tâm sớm triển khai xây dựng

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến và đại diện lãnh đạo các cục, vụ liên quan Bộ Y tế mong muốn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tạo mọi điều kiện, chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan, phối hợp hỗ trợ sớm hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và các thủ tục cần thiết để chuẩn bị triển khai xây dựng Trung tâm trong thời gian sớm nhất.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung thống nhất những đề xuất, kiến nghị của Bộ Y tế và hứa tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án xây mới trung tâm tại phường An Hòa, TP Huế sớm đi vào hoạt động, xứng tầm đơn vị pháp y tâm thần ở khu vực miền Trung.

Tin, ảnh: Minh Trường

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

TIN MỚI

Return to top