ClockThứ Ba, 19/12/2017 19:10

Đẩy nhanh việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

TTH.VN - Thực hiện chương trình giám sát “việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ”, ngày 19/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh có buổi làm việc với UBND thị xã Hương Thủy.

Đến cuối tháng 10/2017, trên địa bàn thị xã Hương Thủy có 338 hộ gia đình thuộc đối tượng đề nghị hỗ trợ kinh phí là 7,240 tỷ đồng, trong đó có 24 hộ xây mới nhà ở và 314 hộ sửa chữa nhà. UBND thị xã đã phân bổ kinh phí, cấp tạm ứng về cho các phường, xã thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là hơn 3,6 tỷ đồng. UBND thị xã Hương Thủy kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm, phân bổ kinh phí kịp thời để thị xã hoàn ứng và đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho các gia đình còn lại xây mới và sửa chữa nhà cửa.

Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị chính quyền thị xã Hương Thủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp các đối tượng chính sách hiểu rõ Chính phủ đang nỗ lực cân đối nguồn lực, đẩy nhanh việc hỗ trợ cho người dân. Công tác thống kê, rà soát cần tiến hành thận trọng, chính xác, đảm bảo không bỏ sót các đối tượng thụ hưởng.

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở
Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng

Ngày 1/4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023).

Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng
Đề xuất giải pháp hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội

Tại hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội diễn ra ngày 16/3, Bộ Xây dựng đã kiến nghị nhiều giải pháp để đảm bảo mục tiêu hoàn thành 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024.

Đề xuất giải pháp hoàn thành 130 000 căn nhà ở xã hội
Cảnh báo lừa đảo mua bán đất, nhà ở

Các bị cáo đã lấy danh nghĩa một công ty mua bán bất động sản (BĐS) nổi tiếng để đưa ra thông tin gian dối rồi bán nhiều lô đất, hoặc nhà ở không thuộc quyền sử dụng của công ty nhằm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người mua đất.

Cảnh báo lừa đảo mua bán đất, nhà ở

TIN MỚI

Return to top