ClockThứ Tư, 21/09/2011 16:41

Đề nghị đôi bên khởi kiện vụ việc ra TAND huyện Phú Vang để được thụ lý giải quyết

TTH - Cho rằng hành vi xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai của ông Nguyễn Văn Phước xâm hại nghiêm trọng, gây thiệt hại quá lớn về mặt vật chất lẫn tinh thần đối với gia đình mình, ông Nguyễn Văn Khuynh (cùng trú tại xóm Miếu, thôn Dưỡng Mong Thượng, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang) khẩn thiết làm đơn đề nghị Báo Thừa Thiên Huế kịp thời can thiệp, nhằm ngăn chặn hành vi trái pháp luật của gia đình người em con chú bác với ông; đồng thời, yêu cầu dỡ bỏ phần tường xây dựng trái phép và phục hồi nguyên trạng ban đầu để bảo vệ quyền lợi cho gia đình ông.

Xây dựng trái phép

Theo ông Nguyễn Văn Khuynh, thửa đất tọa lạc tại xóm Miếu, do ông, bà nội của ông là Nguyễn Văn Duy và Dương Thị Đông để lại. Trên thửa đất này có ba ngôi nhà: nhà thờ họ Nguyễn, nhà bố, mẹ ông và nhà vợ chồng em ruột bố ông được xây dựng và tồn tại hơn 60 năm qua.
 
 
Vào năm 2008, ngôi nhà thờ họ Nguyễn được con cháu trong họ thống nhất dời đến xây dựng tại địa điểm mới trên thửa đất hương hỏa của họ Nguyễn đời thứ sáu (ở cùng thôn Dưỡng Mong Thượng), do ông, bà Nguyễn Văn Sửu và Huỳnh Thị Thân tạo lập. Ngôi nhà thờ được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho cộng đồng dân cư nhà thờ họ Nguyễn, do ông Nguyễn Văn Khuynh đứng tên đại diện cho dòng họ. Đối với ngôi nhà bố, mẹ ông là Nguyễn Văn Giáng và Nguyễn Thị Lan (cả hai đều qua đời trước năm 1975), gia đình ông vẫn ở liên tục, ổn định từ trước năm 1975 đến nay; đồng thời, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế nhà đất hàng năm cho Nhà nước. Ngôi nhà này nằm trên phần đất có diện tích hơn 187m2 (chiều dài 16m và rộng gần 12m). Còn ngôi nhà của vợ chồng em ruột bố ông là Nguyễn Văn Sô (đã mất trước năm 1975) và Nguyễn Thị Hai, hiện do bà Nguyễn Thị Hai và ông Nguyễn Văn Phước (con trai) quản lý sử dụng.
 
 
Ông Nguyễn Văn Khuynh cho hay, sau khi họ tộc di dời nhà thờ về địa điểm mới, với ý đồ tranh giành, chiếm đoạt đất đai, do ông bà nội của ông để lại, đầu năm 2011, ông Nguyễn Văn Phước tự ý sửa chữa, cơi nới trên nền móng cũ ngôi nhà thờ họ. Với ý đồ bít luôn cửa ngõ lối ra vào nhà ông, ngày 13/6/2011, ông Nguyễn Văn Phước tiếp tục xây một bức tường đến tận hiên nhà của ông (lấn sang phần đất của gia đình ông đến 60m2), bất chấp sự phản ứng quyết liệt của khổ chủ. Hiện, bản thân ông già yếu, tàn tật (cụt mất một chân) và con cháu muốn ra, vào nhà phải leo qua bức tường mà gia đình ông này đang xây dở dang.

Những người thân trong gia đình ông Nguyễn Văn Khuynh bất lực
trước bức tường xây nửa chừng của ông Nguyễn Văn Phước nằm chắn ngang trước mặt nhà

 
Hai lần hòa giải đều bất thành
 
 
Ngày 17/6/2011, UBND xã Phú Mỹ tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa các ông Nguyễn Văn Khuynh và Nguyễn Văn Phước. Theo hồ sơ lưu trữ tại chính quyền địa phương, thửa đất đang tranh chấp mang số thửa 497, tờ bản đồ 02 với diện tích 1.056m2, do bà Nguyễn Thị Hai đứng tên đăng ký theo Chỉ thị 299 của Chính phủ. Còn theo hồ sơ đo đạc 202, đất có số thửa 295, tờ bản đồ 16 với diện tích hơn 1.018m2 cũng do bà này đăng ký sử dụng. Tại buổi hòa giải, ngoài ý kiến của ông Nguyễn Văn Khuynh như chúng tôi đã nêu, theo ông Nguyễn Văn Phước, nguồn gốc đất tranh chấp, do ông Nguyễn Văn Sô mua lại của ông Dương Hàm. Trên mảnh đất này, hiện có ngôi nhà ông Nguyễn Văn Khuynh đang ở, do gia đình ông xây dựng và cho cha mẹ ông Nguyễn Văn Khuynh ở nhờ cách đây đã lâu. Gia đình ông để lại cho người anh con chú bác khoảng 100m2 để sử dụng và sau này, khi làm GCN QSDĐ, gia đình ông cũng đồng ý nhượng lại cho ông này. Thay mặt Hội đồng hòa giải, ông Thái Trĩ, Chủ tịch UBND xã nhận định, hiện thửa đất đang tranh chấp vẫn chưa mang tính pháp lý, nên đôi bên cần giải quyết một cách tình cảm để hài hòa lợi ích chung. Mặt khác, do thửa đất đang diễn ra tranh chấp, chính quyền địa phương đề nghị phía gia đình ông Nguyễn Văn Phước tạm thời ngưng việc xây dựng.
 
 
Sau khi hòa giải lần đầu bất thành, ngày 3/8 vừa qua, UBND xã lại tiến hành phiên hòa giải thứ hai. Lần này, ông Nguyễn Văn Phước vẫn khẳng định, trước đây, gia đình ông nhượng cho ông Nguyễn Văn Khuynh 120m2, nên nay không thể nhượng thêm 2m2 bề ngang cho gia đình ông này, do ảnh hưởng đến phong thủy của nhà thờ. Nếu phía ông Nguyễn Văn Khuynh có giấy tờ chứng minh ranh giới (ngang hàng cau cũ như trước đây) thì gia đình ông sẵn sàng dời lại ngang mốc giới mà phía ông đang xây tường rào ngăn cách đôi bên. Hiện, ông vẫn gửi đơn xin tiếp tục xây dựng tường rào đang làm nửa chừng. Ngược lại, gia đình ông Nguyễn Văn Khuynh giữ nguyên ý kiến ban đầu: chỉ chấp nhận giữ nguyên hiện trạng cũ và không đồng ý việc gia đình ông Nguyễn Văn Phước nhượng 1m2 bề ngang. Sau hai phiên hòa giải bất thành, ông Thái Trĩ yêu cầu hai bên gửi đơn về Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Phú Vang để được xem xét, giải quyết. Ngoài ra, do vẫn còn xảy ra việc tranh chấp đất đai giữa đôi bên, Hội đồng hòa giải không đồng ý cho ông Nguyễn Văn Phước tiếp tục xây tường rào nói trên.
 
 
Như vậy, sau khi hai lần hòa giải tranh chấp đất đai nói trên tại UBND xã bất thành, do đôi bên không thỏa thuận được với nhau, đề nghị các đương sự khởi kiện vụ việc ra TAND huyện để cơ quan này thụ lý giải quyết, nhằm bảo vệ quyền lợi của hai phía theo quy định của pháp luật.
 

Bài và ảnh: Vĩnh Cự

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn

Dù ngành chức năng đã có những giải pháp để ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép hóa đơn (HĐ), nhưng vấn nạn này vẫn âm ỉ xảy ra trong đời sống xã hội.

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn
DỰ ÁN KHU DU LỊCH SUỐI VOI:
Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai

Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu chủ đầu tư Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (Phú Lộc) xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai các hạng mục công trình, chứng minh năng lực tài chính. Đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành giai đoạn 1, 2 đưa vào hoạt động trong năm 2024.

Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai
XUNG QUANH VIỆC BÀ HOÀNG THỊ KIM ÁNH KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỂ QUÁ THỜI HẠN:
Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP. Huế thụ lý

Vừa qua, Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Kim Ánh (Căn hộ B-1107, tầng 11, chung cư The Manor Crown, Tố Hữu, Xuân Phú, TP. Huế) liên quan về việc giải quyết đơn thư tố cáo của công dân để quá thời hạn theo quy định của Luật Tố tụng hình sự.

Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP Huế thụ lý
Xung quanh việc chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật:
Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác

“Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật là một quan hệ pháp luật tranh chấp khác, nếu có tranh chấp thì có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự”. Đó là trả lời của Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) TX. Hương Thủy - Mai Văn Phú tại Công văn số 04/CV-TA ngày 2/1/2024.

Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top