ClockThứ Hai, 17/09/2018 16:50

Đề xuất tận thu cát sỏi tại 5 vị trí quy hoạch

TTH.VN - Tận thu cát sỏi, khơi thông dòng chảy tại các vị trí quy hoạch nhằm đảm bảo môi trường, chống sạt lở, đồng thời đáp ứng nhu cầu cấp thiết sử dụng vật liệu phục vụ kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Đông.

Bãi tập kết cát trái phép ngang nhiên hoạt độngBãi tập kết cát sỏi: Quản lý chưa chặtSiết chặt quản lý khai thác cát sỏi trên sông

Ngày 17/9, UBND huyện Nam Đông cho biết, đã đề xuất UBND tỉnh 5 vị trí khơi thông dòng chảy tận thu nguồn cát sỏi tại các bãi bồi quy hoạch trên địa bàn huyện.

Tận thu cát sỏi, khơi thông dòng chảy trên địa bàn huyện Nam Đông

Theo đó, trước tình hình khan hiếm về nguồn vật liệu đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn, qua khảo sát của các ban ngành, huyện Nam Đông đề xuất UBND tỉnh, Sở TN&MT thống nhất chủ trương cho phép UBND huyện Nam Đông lập phương án khơi thông dòng chảy, tận thu cát tại 5 vị trí bãi bồi quy hoạch gồm: bãi A Zong (xã Thượng Lộ), bãi sau trung tâm y tế (thị trấn Khe Tre), bãi Phú Thuận (xã Hương Giang), bãi Quỳnh Hom (xã Hương Sơn), bãi ngầm ông Be (xã Hương Phú) với quy mô diện tích các bãi từ 1 đến 1,5ha.

Theo UBND huyện Nam Đông, quy hoạch của UBND tỉnh, trên địa bàn huyện này có 10 bãi cát sỏi bãi bồi và đã tổ chức thí điểm ủy quyền cấp phép khai thác cát, sỏi trên địa bàn huyện từ năm 2012 đến tháng 2/2016 theo chủ trương của tỉnh.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian qua, đặc biệt là việc thi công đường cao tốc La Sơn - Túy Loan ảnh hưởng đến dòng chảy và có nguy cơ lấn dòng, gây sạt lở đất sản xuất của người dân.

Trong tình hình khan hiếm cát sỏi làm vật liệu xây dựng ở thời điểm hiện tại, huyện Nam Đông đề xuất UBND tỉnh 5 vị trí khơi thông dòng chảy tận thu nguồn cát sỏi tại các bãi bồi quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết sử dụng vật liệu phục vụ kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Đoàn đại biểu tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào

Từ ngày 4 - 6/4, đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay Lào và tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh Sê Kông . Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ.

Đoàn đại biểu tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào
Trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân huyện Nam Đông

Hoạt động trên vừa được Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức nhằm chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế.

Trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân huyện Nam Đông

TIN MỚI

Return to top